COVID-19 Trung Quốc: Tháng 4 có thể có vaccine dùng khẩn cấp

(PLO)- Số ca nhiễm mới trong ngày của Trung Quốc đại lục là 99 (80% ở Vũ Hán), lần đầu tiên số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 100 từ khi dịch COVID-19 bắt đầu.

 

 

Báo South China Morning Post sang 7-3 dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đại lục hiện có 3.070 người chết, 80.651 ca nhiễm COVID-19. 

Số ca nhiễm mới trong ngày của Trung Quốc đại lục là 99. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 100 từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.  

Hơn 80% các ca nhiễm mới ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - tâm dịch. Điều đáng mừng là không có ca nhiễm mới nào thuộc các khu vực khác trong tỉnh. Gần 20% các ca còn lại thuộc các tỉnh khác của Trung Quốc.

Theo tờ South China Morning Post, tình hình chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc hiện đang diễn biến khá lạc quan. Các nhà khoa học của nước này cho biết nhiệm vụ nghiên cứu vaccine và thuốc chống virus đang diễn ra suôn sẻ. 

Tại Bắc Kinh, ông Trịnh Trung Vĩ - Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ y tế Quốc gia cho biết các nhóm nghiên cứu đang dồn toàn lực điều chế accine ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Theo ông, có thể sẽ có vaccine dùng trong trường hợp khẩn cấp vào tháng 4. 

Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) báo cáo không có trường hợp nhiễm COVID-19 mới ngoài khu vực Vũ Hán ngày 6-3. Ảnh: TÂN HOA Xà

Cuộc chạy đua nghiên cứu và điều chế vaccine trên toàn thế giới đang trở nên quyết liệt hơn khi dịch COVID-19 đang ngày càng đe doạ nhiều quốc gia. 

Công ty công nghệ sinh học Moderna Therapeutics là một trong những công ty đầu tiên đạt được thành quả với mRNA tổng hợp. Tuy nhiên, vaccine mới chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng nên các thủ tục cấp phép vẫn chưa được hoàn thành. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết remdesivir (một loại thuốc kháng virus) do công ty công nghệ sinh học Mỹ Gilead Science phát triển là loại thuốc có triển vọng nhất hiện nay. Hiện Trung Quốc đang làm việc với công ty này để kiểm tra hiệu quả của remdesivir. 

Các nhân viên y tế tiếp nhận một bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán - nơi bùng phát dịch bệnh. Ảnh: TÂN HOA Xà

Ông Đinh Tương Dương - Phó Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước tại Vũ Hán cho biết các biện pháp phòng ngừa COVID-19 cực đoan sẽ sớm được chấm dứt, nhưng không nói cụ thể vào ngày nào. 

Xích Bích - một đô thị gồm 50.000 dân nằm ở phía đông nam Trung Quốc cho biết đã tháo dỡ toàn bộ chốt kiểm tra COVID-19 trong ngày 6-3. Nhưng các rào chắn hạn chế người dân di chuyển giữa địa phương và các khu vực lân cận vẫn được giữ nguyên trên đường. 

Trung Quốc vẫn đang là quốc gia bị dịch COVID-19 hoành hành nặng nề nhất. Tuy nhiên, một số quốc gia khác cũng đang vật lộn với số ca nhiễm bệnh gia tăng ngày cành nhanh. 

Hàn Quốc đã ghi nhận 44 trường hợp tử vong, 6.767 ca nhiễm. Iran có 1.234 ca nhiễm mới và 17 trường hợp tử vong vào ngày 6-3, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 4.747 với 124 người chết.  Tại Đức, số ca nhiễm bệnh đã tăng gấp ba lần kể từ ngày 3-3, hiện có tổng cộng 534 ca nhiễm tại nước này.

 Bhutan, Cameroon và Serbia đã báo cáo trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên. Hà Lan vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.