COVID-19 TBN: Một ngày 838 người chết, treo cờ rủ tưởng niệm

(PLO)- Thủ tướng Pedro Sanchez yêu cầu tất cả người lao động những ngành nghề không thiết yếu phải ở nhà, vẫn nhận tiền lương nhưng sau này sẽ phải làm bù lại.

Chỉ trong một ngày, Tây Ban Nha ghi nhận thêm tới 838 người chết vì COVID-19, đưa tổng số ca tử vong của nước này lên 6.528, theo Channel News Asia (CNA). Số người chết ở Tây Ban Nha hiện đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Ý và bỏ xa Trung Quốc.

Chỉ trong ngày 29-3, Tây Ban Nha cũng có thêm 6.875 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 80.110 ca.

An táng một nạn nhân COVID-19 tại nghĩa trang Fuencarral ở Madrid (Tây Ban Nha). Ảnh: AFP

Ngày 29-3, Giám đốc Trung tâm y tế khẩn cấp - ông Fernando Simon cho biết các khu chăm sóc đặc biệt đang trở nên bão hòa, tuy nhiên sức khỏe các bệnh nhân đang dần ổn định. Các ca nhiễm nặng cũng giảm dần trong vài ngày gần đây.

Tây Ban Nha cũng vừa công bố thời gian chính thức để tang cho những người tử vong vì dịch bệnh. Cờ sẽ được treo rủ và tạm dừng mọi hoạt động ồn ào để tưởng niệm những người đã chết.

Tình hình dịch phức tạp, số người chết, số ca nhiễm quá cao và liên tục tăng đã buộc chính phủ Tây Ban Nha cuối cùng phải chấp nhận thực tế rằng chỉ có thể phong tỏa hoàn toàn mới mong kiềm chế sự lây lan của COVID-19. 

Lúc này Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào tuần thứ ba phong tỏa, tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế COVID-19 lây lan.

Theo CNA, trên truyền hình quốc gia hôm 28-3, Thủ tướng Pedro Sanchez yêu cầu tất cả người lao động những ngành nghề không thiết yếu phải ở nhà. Ông nói rằng các công nhân vẫn nhận được tiền lương nhưng sau này sẽ phải làm bù lại.

Biện pháp sẽ kéo dài từ ngày 30-3 đến ngày 9-4 và được xem là biện pháp mới nhất của chính phủ trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.

Hôm 29-3, Bộ trưởng Lao động Yolanda Diaz cho biết biện pháp này sẽ được áp dụng linh hoạt. Người lao động được trả lương nhưng sẽ phải làm bù trước thời điểm 31-12 năm nay.

"Chúng tôi cần giảm khả năng di chuyển của người dân" - bà Yolanda Diaz nói.

Bắt đầu từ ngày 29-3, tất cả người dân ở Tây Ban Nha đều bị cấm đi lại. Cảnh sát bắt đầu tăng cường tuần tra, dừng xe buýt và ô tô để kiểm tra lý do người dân ra đường.

Các trường học, quán bar, nhà hàng và cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu đã bị đóng cửa kể từ ngày 14-3. Những ngành dịch vụ thiết yếu khác như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, ngân hàng, tòa soạn báo, trạm xăng vẫn làm việc bình thường, theo kênh Euronews.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.