COVID-19 tấn công tới 'nóc nhà thế giới'

(PLO)- Trên đường chinh phục đỉnh Everest, một nhà leo núi người Na Uy có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19.

Trên đường chinh phục đỉnh Everest, một nhà leo núi người Na Uy đã có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19, kênh Channel News Asia đưa tin hôm 22-4.

"Tôi đã mắc COVID-19. Hiện tại sức khỏe tôi ổn định và bệnh viện đang tích cực điều trị cho tôi" - nhà leo núi Erlend Ness nói trên mạng xã hội Facebook.

Anh Ness đã được đưa khỏi nơi cắm trại ở sườn núi Everest bằng trực thăng để đến đến bệnh viện ở thủ đô Kathmandu, Nepal.

Đỉnh Everest cao 8.849 m. Ảnh: AFP

Đài truyền hình Na Uy NRK cho biết một người Sherpa bản địa trong đoàn của anh Ness cũng đã có kết quả nhiễm COVID-19.

"Tôi thực sự hy vọng rằng những người khác trong đoàn không bị nhiễm COVID-19. Không thể sơ tán mọi người bằng máy bay trực thăng khi họ ở độ cao hơn 8.000 m" - anh Ness nói với NRK.

Bệnh viện CIWEC ở Kathmandu cũng xác nhận họ đã tiếp nhận những bệnh nhân từ Everest bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, số người chính xác không được tiết lộ.

“Tôi không thể chia sẻ chi tiết nhưng một số người được sơ tán khỏi Everest đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2" - bà Prativa Pandey, giám đốc y tế của CIWEC, cho hay.

Bà Mira Acharya, người phát ngôn của sở du lịch Nepal, cho biết họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về các ca nhiễm COVID-19 trong những đoàn leo núi Everest.

"Vào ngày 15-4, chúng tôi nhận được thông báo rằng có một người đang bị viêm phổi và đang được điều trị cách ly. Đó là tất cả thông tin chúng tôi có được" - bà Acharya nói.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới mùa giải leo núi Everest năm 2020. Năm nay, Nepal đã nới lỏng các quy tắc kiểm dịch trong nỗ lực thu hút các đoàn leo núi bất chấp những khó khăn trong việc điều trị nếu có người nhiễm COVID-19 trên đường chinh phục "nóc nhà thế giới".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.