COVID-19: Mỹ Latinh - vùng u tối nhất thế giới hiện nay

(PLO)- Làn sóng COVID-19 mới đã gây ảnh hưởng nặng nề cho các quốc gia Mỹ Latinh, nâng tổng số ca nhiễm trong khu vực này lên gần 5.000.000 ca.

Theo số liệu của hãng tin Reuters, khu vực Mỹ Latinh vào ngày 1-8 đã ghi nhận hơn 200.000 ca tử vong do COVID-19. Các chính phủ trong khu vực này chia sẻ quốc gia mình gặp khó khăn trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trước đó, khi cảm thấy làn sóng COVID-19 dần lắng xuống, chính phủ các nước đã nới lỏng lệnh cấm và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, khiến sự lây nhiễm ngày càng tăng cao.

Mỹ Latinh chỉ chiếm 8% dân số toàn cầu nhưng hiện đã ghi nhận gần 30% tổng số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới.

Hai nhân viên đang chôn cất xác của một bệnh nhân tử vong vì virus SARs-CoV-2 tại một nghĩa trang ở Brazil hồi tháng 5. Ảnh: REUTERS/Ricardo Moraes

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Theo đó, các nhà lãnh đạo trong khu vực như Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil từng nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh ngày 25-7, còn Tổng thống Jeanine Anez của Bolivia đã nhiễm bệnh này vào ngày 9-7.

Trong tuần vừa qua, Colombia đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm và 10.000 ca tử vong. Đây là quốc gia có số ca nhiễm mỗi ngày cao nhất ở Mỹ Latinh.

Tại Argentina - quốc gia trước đó đã thành công khống chế sự lây lan của virus, lại một lần nữa đối mặt với làn sóng COVID-19 mới. Argentina đã ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm vào ngày 2-8.

Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, và thứ hai trên toàn thế giới , với hơn 2.730.000 ca nhiễm và hơn 94.000 ca tử vong.

Ngày 1-7, Mexico ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm COVID-19 và hiện là quốc gia có nhiều ca tử vong thứ ba toàn thế giới.

Peru đang đối mặt với thách thức lớn khi giảm nhẹ các lệnh phong tỏa để thúc đẩy hoạt động kinh tế thì COVID-19 lại bùng phát. Hiện quốc gia này đã vượt 400.000 ca, cụ thể vào ngày 1-7, Peru đã ghi nhận 7.448 ca - con số cao nhất kể hồi tháng 5.

Hiện đã có năm nước Mỹ Latinh nằm trong danh sách 10 quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất.

Ngoài ra, khu vực này gặp khó khăn lớn do hệ thống y tế đã quá tải và thiếu hụt nhiều cơ sở vật chất cần thiết, cùng với tình trạng nghèo đói và thiếu việc làm. Đây là những thách thức rất lớn, biến Mỹ Latinh thành khu vực u ám nhất thế giới hiện nay. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.