COVID-19 Iran: Tạm thả 85.000 tù nhân, đóng cửa các đền thờ

(PLO)- Phát ngôn viên cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili ngày 17-3 cho biết nước này đã tạm thời phóng thích khoảng 85.000 tù nhân, bao gồm các tù nhân chính trị, nhằm đối phó dịch COVID-19.

“Khoảng 50% đối tượng được phóng thích là các tù nhân liên quan đến an ninh… Cũng trong các nhà tù, chúng tôi đã thực hiện những biện pháp phòng ngừa COVID-19”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Esmaili nói.

Hôm 10-3, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Iran Javaid Rehman cho biết ông đã đề nghị Tehran tạm thời phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị khỏi các trại giam quá tải và đầy bệnh tật để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Tính đến tối 17-3, 988 người đã tử vong và 16.169 người được xác nhận nhiễm bệnh ở Iran, một trong những nước chứng kiến đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất bên ngoài Trung Quốc - nơi khởi phát dịch COVID-19.

Ông Esmaili không nói rõ khi nào những người được thả sẽ phải quay lại nhà tù.

Một nhà tù ở Iran. Ảnh: MIRROR

Đầu tháng này, ông Rehman - báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Iran - nói rằng các tù nhân nước này đã bị nhiễm SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 17-3, giới chức Iran đã yêu cầu đóng cửa tất cả đền thờ Hồi giáo dòng Shiite tại các thành phố tôn giáo Mashhad, Qom và Shahr-e-Rey trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng nhanh chóng tại quốc gia này.

Theo đó, các đền thờ sẽ đóng cửa ít nhất đến ngày 25-3. Hằng năm, các đền thờ Hồi giáo ở Iran thu hút hàng triệu người Hồi giáo dòng Shiite trong nước và nước ngoài tới hành lễ.

Trước khi đưa ra quyết định đóng cửa các đền thờ vốn là địa điểm rất linh thiêng với các tín đồ Hồi giáo, chính phủ Iran đã phải tham vấn với các giáo chủ có ảnh hưởng trên cả nước và thuyết phục họ đồng thuận với quyết định này.

Hôm 16-3, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin một giáo sĩ cao cấp của nước này đã tử vong chỉ hai ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và nhập viện.

Ông Ayatollah Hashem Bathayi Golpayegani, 78 tuổi, là người đại diện cho TP Tehran trong Hội đồng chuyên gia - cơ quan bao gồm 88 giáo sĩ đặc trách bổ nhiệm và giám sát lãnh tụ tối cao của Iran.

Ít nhất 12 chính trị gia và quan chức của nước Cộng hòa Hồi giáo đã tử vong vì COVID-19 và 13 người khác bị nhiễm virus đang được cách ly hoặc điều trị, theo hãng tin AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.