COVID-19: Hà Lan thu nửa triệu khẩu trang Trung Quốc dỏm

(PLO)- Hà Lan phải phát lệnh thu hồi khẩn cấp 600.000 khẩu trang trong tổng số 1,3 triệu chiếc nhập từ Trung Quốc do có vấn đề về chất lượng. 

Hãng tin AFP dẫn thông báo của Bộ Y tế Hà Lan ngày 28-3 cho biết đã nhận lô 1,3 triệu khẩu trang nói trên từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21-3.

Sau khi kiểm tra chất lượng, cơ quan này phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đây là khẩu trang không đạt chuẩn. Đáng chú ý, khoảng 600.000 chiếc trước đó đã được chuyển tới hàng loạt các bệnh viện Hà Lan để trang bị cho các nhân viên y tế.  

“Phần còn lại của lô hàng đã ngay lập tức bị đình chỉ và bây giờ không còn được phân phát” - thông báo cho biết thêm.

Theo AFP, vấn đề xảy ra với lô khẩu trang Trung Quốc là chúng không khít với mặt người sử dụng hoặc có phần màng lọc bị lỗi.

Một cơ sở sản xuất khẩu trang ở TP Thâm Quyến, Trung Quốc (Ảnh chụp ngày 24-3). Ảnh: EURO NEWS

“Đợt kiểm tra thứ hai cũng phát hiện các khẩu trang này không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bây giờ chúng tôi quyết định không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong lô hàng này”, Bộ Y tế Hà Lan xác nhận, đồng thời cho biết đã yêu cầu thu hồi khẩn cấp 600.000 khẩu trang đã phát. 

Thông báo cũng nhấn mạnh các lô hàng từ Trung Quốc trong tương lai sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Tính đến chiều 29-3 (giờ Việt Nam), Hà Lan ghi nhận 9.819 ca nhiễm COVID-19 với 640 trường hợp tử vong. 

Được biết Bắc Kinh gần đây đang đẩy mạnh viện trợ cũng như xuất khẩu nhiều loại trang thiết bị ra thế giới, nhất là khu vực châu Âu đang chịu tác động nặng nề của đại dịch. 

Ngày 28-3, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran vừa thông báo kế hoạch đặt mua hơn một tỉ khẩu trang, chủ yếu từ Trung Quốc, nhằm giúp nước này đối phó dịch COVID-19.

Trong khi đó, Chính quyền TP Madrid, Tây Ban Nha tuần này đã quyết định ngừng sử dụng kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do công ty công nghệ sinh học Bioeasy có trụ sở ở Thâm Quyến sản xuất sau khi phát hiện tỉ lệ chính xác chỉ là 30%.

Tây Ban Nha được cho đã đặt hàng 340.000 kit xét nghiệm từ Bioeasy sau khi được quảng cáo rằng thiết bị trên có thể cho kết quả “chính xác tới 80%”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.