COVID-19: 405.000 người chết, Ấn Độ, Brazil ngày càng nguy

(PLO)- Số người chết vì COVID-19 trong năm tháng qua tương đương số người chết trung bình hằng năm vì sốt rét.

Số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 trên toàn cầu hiện đã hơn 405.000, trong khi số ca nhiễm ở một số nước như Brazil và Ấn Độ đang tiếp tục tăng cao một cách đáng báo động, hãng tin Reuters cho hay.

Hơn 405.000 người chết vì COVID-19

Theo chuyên trang thống kê Worldometer, tính đến 8 giờ sáng 8-6 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong vì COVID-19 là 405.272 và số ca nhiễm toàn cầu là 7.085.702. Ít nhất 3.459.830 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi. 

Quan tài chứa thi thể một người chết vì COVID-19 ở Rio de Janeiro (Brazil) được đưa đi an táng hôm 4-6. Ảnh: AP

Theo thống kê này, số ca tử vong đã vượt mức 400.000 từ ngày 7-6. Chỉ trong 24 ngày (từ ngày 15-5 đến ngày 7-6) thế giới đã mất thêm 100.000 người vì COVID-19 ( từ 300.000 lên 400.000).

Theo Reuters, số người chết vì COVID-19 trong năm tháng qua đã tương đương với số người chết hằng năm vì căn bệnh sốt rét - một trong những bệnh truyền nhiễm chết chóc nhất của loài người.

Hiện nay, một số quốc gia Nam Mỹ và Ấn Độ là những điểm nóng mới của đại dịch này.

Trong 24 giờ qua, Brazil đã phát hiện thêm 18.232 ca nhiễm mới - nhiều hơn tổng số ca nhiễm mới ở toàn bộ phần còn lại của Nam Mỹ (14.345 trường hợp). Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Brazil là 691.819, cao thứ hai thế giới, theo Worldometer.

Ấn Độ là nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao thứ hai thế giới (10.884 trường hợp). Tổng số người nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ là 257.506, cao thứ sáu thế giới (sau Mỹ, Brazil, Nga, Tây Ban Nha và Anh) và cao nhất châu Á.

Số ca tử vong mới trên toàn cầu trong 24 giờ qua là 3.360, trong đó Chile (649 ca) và Brazil (527 ca) là hai nước có số ca tử vong mới cao nhất thế giới.

Sáu nước có tổng số ca tử vong cao nhất thế giới là Mỹ (112.469 ca), Anh (40.542 ca), Brazil (36.484 ca), Ý (33.899 ca), Pháp (29.155 ca) và Tây Ban Nha (27.136 ca).

Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới

Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất thế giới, chiếm hơn 1/4 tổng số nhiễm bệnh và người chết vì đại dịch toàn cầu này. 

Một y tá ở Trung tâm y tế khu vực El Centro, hạt Imperial, bang California (Mỹ) đưa một người nghi nhiễm COVID-19 vào khám bệnh hôm 28-5. Ảnh: KHN (Mỹ)

Tính đến 8 giờ sáng 8-6, ít nhất 2.007.449 người Mỹ đã nhiễm COVID-19 và 112.469 trường hợp đã tử vong, theo Worldometer.

Trong 24 giờ qua, số người chết vì COVID-19 đã tăng 373 trường hợp, từ 112.096 lên 112.469. New Jersey là bang có số ca tử vong mới trong ngày cao nhất (70 ca).

Theo số liệu chính thức của chính quyền thủ đô Washington D.C. và các bang, tính từ khi dịch bệnh bùng phát tới đầu tháng 6, trung bình mỗi ngày có 1.000 người Mỹ chết vì COVID-19.

Một số bang ở miền nam nước Mỹ đang có số ca nhiễm tăng nhanh. California (2.727 ca), Arinzona (1.438 ca), Virginia (1.284 ca) và Florida (1.180 ca) là bốn bang có số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua cao nhất.

New York cũng có hơn 1.000 ca nhiễm mới. Bang này là ổ dịch lớn nhất ở Mỹ với tổng cộng 398.828 ca nhiễm COVID-19 (chiếm gần 1/5 số ca nhiễm ở Mỹ) và 30.442 người tử vong (hơn 1/4 số ca tử vong ở Mỹ). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.