COVAX lần đầu chỉ phân bổ vaccine COVID-19 cho các nước có tỉ lệ phủ thấp nhất

(PLO)- COVAX - cơ chế đảm bảo việc tiếp cận công bằng vaccine COVID-19 - trong tháng này sẽ lần đầu tiên chỉ phân bổ vaccine cho các nước hiện có mức độ bao phủ vaccine thấp nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 1-10 cho biết cơ chế COVAX - một chương trình toàn cầu nhằm đảm bảo việc tiếp cận công bằng với vaccine ngừa COVID-19 - trong tháng này sẽ lần đầu tiên chỉ phân phối vaccine cho các quốc gia hiện có mức độ bao phủ vaccine thấp nhất.

Cơ chế COVAX - do WHO, Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (Gavi) và Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) đồng sáng lập và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) là đối tác thực hiện - kể từ tháng 1 đã phân bổ phần lớn vaccine theo tỉ lệ giữa hơn 140 quốc gia theo quy mô dân số.

COVAX lần đầu chỉ phân bổ vaccine COVID-19 cho các nước có tỉ lệ phủ thấp nhất. Ảnh: UNICEF

Theo Reuters, điều này đã dẫn đến việc một số quốc gia giàu có hơn đã có vaccine thông qua các thỏa thuận riêng với các công ty dược phẩm đủ điều kiện nhận liều lượng từ COVAX, trong khi nhiều quốc gia không có nguồn cung nào.

Trong bối cảnh một số quốc gia tiến hành tiêm vaccine mũi tăng cường cho người dân trong khi những nước khác vẫn đang tiêm những mũi tiêm đầu tiên cho người dễ bị tổn thương nhất, WHO hiện đã điều chỉnh các quy tắc.

Trong bản ghi âm bài thuyết trình tại hội nghị hồi tuần trước được đăng trên trang web WHO, bà Mariangela Simao - trợ lý tổng giám đốc WHO về quyền tiếp cận dược phẩm và các sản phẩm y tế - cho biết: “Với nguồn cung trong tháng 10, chúng tôi đã thiết kế một phương pháp khác, chỉ bao gồm những nước tham gia có nguồn cung thấp”.

Theo Reuters, sự thay đổi này được đưa ra sau 15 tháng kể từ khi ra mắt cơ chế COVAX, đồng thời trong bối cảnh người đứng đầu WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai.

Các slide trình bày của bà Simao cho thấy trong số hơn 90 quốc gia nghèo hơn được COVAX phục vụ, khoảng một nửa chỉ mới tiêm vaccine ]COVID-19 cho dưới 20% dân số và có 26 quốc gia hiện tiêm ít hơn 10% dân số.

Trong khi đó, nhiều nước giàu đã đạt mức tiêm vaccine COVID-19 từ 70% trở lên.

Khoảng 75 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Sinopharm sẽ được phân bổ vào tháng 10 tới 49 quốc gia được coi là có tỉ lệ phủ vaccine thấp nhất.

Tuy nhiên, WHO không nêu cụ thể các quốc gia nào sẽ tiếp nhận.

Theo ông Alfred Driwale - quan chức thuộc chương trình tiêm chủng của Uganda, phương pháp mới này đã nhận được sự hoan nghênh, song đáng lẽ phải được thông qua khi bắt đầu chương trình COVAX.

Trong khi đó, trợ lý giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) – ông Jarbas Barbosa - gọi sự chuyển đổi này là tin tốt.

Tuy nhiên, các đợt phân bổ vaccine COVID-19 tiếp theo trong năm nay dự kiến sẽ được tiến hành theo các tiêu chí khác nhau, các slide cho thấy.

Đến nay, COVAX đã giám sát việc phân bổ hơn 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó khoảng 300 triệu liều đã được chuyển đến các nước tiếp nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.