Bộ trưởng Philippines: Cần 10 năm để có thể phục hồi nền kinh tế sau COVID-19

(PLO)- Theo Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines, tổng chi phí lâu dài mà thế hệ hiện tại và tương lai phải gánh chịu vì hậu quả từ dịch COVID-19 có thể lên tới 810 tỉ USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức chính quyền Philippines cho biết nền kinh tế nước này có thể phải mất hơn một thập niên để đạt trở lại mức tăng trưởng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. 

Nhận định trên được Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines Karl Kendrick Chua đưa ra vào ngày 30-9 đã đưa ra nhận định trên, cảnh báo thêm rằng hai thế hệ tiếp theo của người dân Philippines sẽ phải gánh chịu hậu quả của COVID-19.

“Tổng chi phí lâu dài mà thế hệ hiện tại và tương lai của Philippines phải gánh chịu vì hậu quả từ dịch COVID-19 và các biện pháp chống dịch có thể lên tới 41.400 tỉ peso (tương đương 810 tỉ USD)” - ông Chua cho hay.

Con số này cao hơn gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines vào năm 2020 mà Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính là 361,5 tỉ USD. 

“Người dân Philippines sẽ phải chịu đựng những tổn thất này trong vòng 10 đến 40 năm tới” - Bộ trưởng Chua tuyên bố, thêm rằng hiện có gần 70% nền kinh tế, bao gồm 23,3 triệu lao động, vẫn phải tuân thủ các biện pháp hạn chế dịch nghiêm ngặt. 

Hiện chỉ mới hơn 25% dân số trên 18 tuổi ở Philippines đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AFP

Các lệnh phong tỏa và những biện pháp phòng chống dịch nhằm hạn chế sự lây nhiễm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á này. Hàng triệu người mất việc làm và nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói. 

Doanh thu từ tiêu dùng, đầu tư và thuế sẽ phải chật vật nhiều để phục hồi khi các quy định về giãn cách xã hội khiến các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu như du lịch và nhà hàng không thể hoạt động hết 100% công suất. 

Ngoài ra, năng suất của người lao động cũng sẽ thấp hơn do số người lao động đã tử vong vì COVID-19 hoặc đang bị bệnh và học sinh không được tới trường học trực tiếp. 

Ông Chua nhận định nền kinh tế Philippines được dự báo sẽ tăng trưởng 4-5% trong năm nay, song sẽ phải mất tới 10 năm để có thể quay trở lại mức tăng trưởng trước dịch bệnh, trung bình đạt 6,4% trong 10 năm trước khi COVID-19 ập đến. 

Kể từ tháng 3-2020, Philippines đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở các mức độ khác nhau. Mặc dù thời gian phong tỏa nghiêm ngặt đã kéo dài một thời gian, quốc gia này vẫn đang phải "vật lộn" khi số ca mắc mới mỗi ngày vẫn tiếp tục gia tăng.

Tính đến ngày 30-9, Philippines đã ghi nhận 2.549.966 ca mắc COVID-19, trong đó có 38.294 bệnh nhân đã tử vong, theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info.

Tuy nhiên, hiện mới chỉ hơn 25% dân số trên 18 tuổi ở nước này đã được tiêm đủ hai liều vaccine, AFP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.