Căng thẳng với TQ, Philippines chuyển dùng vaccine của Nga

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã “chuyển hướng” sang vaccine ngừa COVID-19 của Nga, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này với Trung Quốc tại Biển Đông.

Tờ Nikkei Asia ngày 16-4 đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã “chuyển hướng” sang vaccine ngừa COVID-19 của Nga, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này với Trung Quốc tại Biển Đông.

Ông Duterte hôm 13-4 đã có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, theo đó đã đặt hàng 20 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga.

Động thái này được cho là kế hoạch của ông Duterte nhằm đa dạng hóa nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 ngoài Mỹ và Trung Quốc.

Căng thẳng với TQ, Philippines 'chuyển sang' vaccine của Nga. Ảnh: GETTY IMAGES/REUTERS

Trong thông báo được đưa ra sau cuộc gặp “cởi mở và hiệu quả” giữa hai nhà lãnh đạo, văn phòng tổng thống Philippines cho biết: "Tổng thống Duterte và Tổng thống Putin nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục và tăng cường hợp tác trong việc đánh bại đại dịch COVID-19".

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo hai nước kể từ chuyến thăm Nga của ông Duterte hồi tháng 10-2019.

Nikkei Asia dẫn lời ông Chester Cabalza - người sáng lập Tổ chức Hợp tác An ninh và Phát triển Quốc tế (Manila) - nhận định: “Tất cả chỉ tập trung vào ngoại giao vaccine, vì Philippines muốn có thêm nguồn cung. Có thể đây cũng là một phần trong chiến thuật đa dạng hóa của ông Duterte".

"Với sự giúp đỡ của Nga về vaccine, tôi nghĩ rằng không có sự có đi có lại [cần thiết]" - ông Cabalza nói,  lý giải rằng Moscow dường như không muốn đổi vaccine để nhận lại bất cứ điều gì.

"Lý do tại sao Nga can dự [với Philippines] là vì dầu mỏ và hoạt động kinh doanh, không liên quan gì vấn đề Biển Đông hay cáo buộc vi phạm nhân quyền của chính phủ, vốn lần lượt là những lợi ích chính của Trung Quốc và Mỹ” - ông Cabalza nói thêm. 

Manila cũng đang đàm phán 40 triệu liều vaccine từ công ty Pfizer của Mỹ, sau khi đặt hàng 20 triệu từ hãng dược Moderna.

Philippines đang phải vật lộn với một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở châu Á, và ông Duterte đến nay vẫn dựa vào sự hỗ trợ của Trung Quốc, bao gồm việc mua 25 triệu liều vaccine do hãng dược Sinovac Biotech sản xuất.

Trung Quốc đã cung cấp 2,5 triệu trong số ba triệu liều vaccine mà Philippines hiện có, trong đó có một triệu liều vaccine của Sinovac do Trung Quốc viện trợ. 

Theo Nikkei Asia, Nga đã tài trợ súng trường và xe tải cho lực lượng an ninh Philippines và đang thăm dò các dự án năng lượng, bao gồm việc hồi sinh nhà máy điện hạt nhân, vốn Manila đã tiêu tốn 2,3 tỉ USD để xây dựng nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Hồi cuối năm 2019, cựu đại sứ Nga tại Manila Igor Khovaev cho biết ông Putin đã đồng ý thăm Philippines theo lời mời của ông Duterte. 

Tuần này, ông Duterte đã gửi lời mời đến ông Putin về một chuyến thăm Manila "ngay khi tình hình cho phép, điều mà Tổng thống Putin đã hoan nghênh", theo một thông báo từ văn phòng tổng thống Philippines.

Trong cuộc họp hôm 13-4, ông Duterte đã "cảm ơn Tổng thống Putin về cam kết của Nga trong việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm việc chống lại đại dịch COVID-19".

Cũng trong cuộc họp này, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh quan hệ quốc phòng và kinh tế được cải thiện giữa Philippines và Nga cũng như việc kỷ niệm 45 năm quan hệ song phương trong năm nay. 

Theo ông Cabalza, cuộc họp này cũng có thể báo hiệu sự thay đổi trong chính sách đối ngoại "độc lập" của vị tổng thống Philippines, vốn "thân Bắc Kinh hơn và chống Washington".

"Khi thấy rằng hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông vẫn không thay đổi, chính quyền [Manila] hiện đã suy nghĩ kỹ - rằng có lẽ họ không thể dựa vào Bắc Kinh và đó là lý do tại sao họ kêu gọi liên minh" - ông Cabalza nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.