Công ty Trung Quốc phát minh máy 'hôn môi xa'

(PLO)- Một công ty Trung Quốc phát minh máy mô phỏng nụ hôn cho những người yêu xa, lấy cảm hứng từ khoảng thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty khởi nghiệp Siweifushe của Trung Quốc (TQ) đã cho ra mắt máy mô phỏng nụ hôn dành cho những người yêu xa. Theo nhà phát minh họ Triệu, chiếc máy này được lấy cảm hứng từ việc các cặp đôi không thể gặp nhau do đại dịch COVID-19, hãng Reuters đưa tin.

Máy hôn từ xa có tên là “Long Lost Touch”, được thiết kế với hình dạng môi người, sử dụng chất liệu silicon. “Long Lost Touch” có khả năng truyền dữ liệu về nụ hôn của người dùng thông qua việc thu thập cảm biến chuyển động, đồng thời có thể phát ra âm thanh và hơi ấm giống như hôn người thật.

Máy hôn từ xa "Long Lost Touch" dành cho những cặp đôi yêu xa. Ảnh: REUTERS
Máy hôn từ xa "Long Lost Touch" dành cho những cặp đôi yêu xa. Ảnh: REUTERS

Nói về cảm hứng phát minh, ông Triệu cho biết: “Thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, tôi có một người bạn gái. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể gặp nhau một thời gian dài do lệnh phong tỏa”.

Ông Triệu cho biết “Long Lost Touch” được ra mắt vào ngày 22-1 với giá khoảng 260 nhân dân tệ (38 USD). Hai tuần sau khi sản phẩm ra mắt, công ty đã bán được hơn 3.000 máy và nhận được khoảng 20.000 đơn đặt hàng.

Máy hôn trông giống như một giá đỡ di động với đôi môi mím silicon nhô ra phía trước. Để sử dụng nó, người dùng phải tải ứng dụng xuống điện thoại và ghép nối máy hôn của họ với cổng sạc điện thoại. Sau khi kích hoạt thiết bị bằng ứng dụng, người dùng sẽ hôn vào đôi môi và nhận lại được một nụ hôn từ thiết bị.

Sự ra đời của chiếc máy vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người dùng chia sẻ trên Weibo rằng họ lo ngại thiết bị này có thể được sử dụng cho nội dung khiêu dâm trực tuyến, vốn được kiểm soát chặt chẽ ở TQ.

Theo Reuters, sản phẩm của ông Triệu không phải là thiết bị hôn từ xa đầu tiên. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Điện tử Truyền thông Tokyo (Nhật) đã phát minh ra một "máy truyền nụ hôn" vào năm 2011 và Viện Imagineering của Malaysia cũng đã tạo ra một thiết bị tương tự có tên là "Kissinger" vào năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.