Công ty Hanel mong chờ được thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch từ 2020

(PLO)- Lãnh đạo Hanel mong muốn UBND Hà Nội thoái toàn bộ vốn Nhà nước, hiện đang chiếm tới 97,93% vốn điều lệ doanh nghiệp này, nhưng đề án vẫn đang trong quá trình xin ý kiến phê duyệt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vấn đề thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Hanel nhận được nhiều quan tâm tại Đại hội Cổ đông tổ chức vào ngày 30-6. Đây là nhiệm vụ mà theo Quyết định số 908 của Thủ tướng 29-6-2020 thì cuối năm đó, UBND Hà Nội phải hoàn tất.

Báo cáo với cổ đông, lãnh đạo Hanel cho biết ngày 1-3-2023, đơn vị này đã xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty CP Hanel giai đoạn 2022-2025 trình Sở Tài chính Hà Nội, sau đó trên cơ sở ý kiến các bên đã tiếp tục hoàn thiện rồi trình lại Sở Tài chính.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 14-6, Sở Tài chính có văn bản đề nghị Hanel rà soát kỹ ý kiến tham gia của các sở, ngành để tiếp tục hoàn thiện đề án. Công ty đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện theo yêu cầu này.

Theo ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT Hanel, Nhà nước đang nắm tới 97,93% vốn điều lệ. Mọi hoạt động đầu tư, thực hiện dự án đều phải báo cáo, phải bảo toàn, đồng thời tuân thủ quy định về công ty cổ phần. Điều này ảnh hưởng nhiều tiến độ triển khai các dự án cũng như hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Về căn cứ thoái vốn, ông Vinh cho biết cuối tháng 11-2022, Thủ tướng đã ký Quyết định 1479 phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, Hanel là một trong bốn doanh nghiệp của Hà Nội phải có kế hoạch thoái vốn riêng.

''Cho đến nay UBND Hà Nội chưa phê duyệt, chưa trình Thủ tướng Chính phủ. Khi nào được phê duyệt, Công ty sẽ báo cáo và trình Đại hội. Dự kiến thoái vốn trong năm 2024-2025'' – ông Vinh nói.

Bà Bùi Thị Hải Yến, Tổng giám đốc Hanel, khẳng định với công ty công nghệ như Hanel, chỉ khi nào Nhà nước thoái toàn bộ vốn thì đơn vị mới có cơ hội phát triển. Vì vậy Ban Tổng giám đốc Hanel nhất trí trình xin thoái vốn 100% phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Câu chuyện thoái vốn nhà nước được cổ đông Hanel mong mỏi và nhắc đến trong nhiều mùa Đại hội. Thông tin cho thấy việc này chậm trễ là do có những vướng mắc trong phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất mà Hanel đang nắm giữ.

Theo lãnh đạo Hanel, nếu Nhà nước không thoái vốn thì Công ty không thu hút được nguồn vốn để phát triển trong các lĩnh vực sản xuất phần mềm, khoa học công nghệ, khó triển khai hiệu quả các dự án, đặc biệt là dự án công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội.

Năm 2022, Hanel đạt doanh thu hơn 395 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 44 tỉ đồng, chia trả cổ tức gần 1,5%. Lý do của mức lợi nhuận khiêm tốn này, theo lãnh đạo công ty là do phải nộp tiền thuê đất với toàn bộ diện tích của KCN Sài Đồng B, bao gồm cả phần sử dụng chung như đường đi, cây xanh.

Trong tình hình chưa có đột phá, năm 2023, Hanel đặt kế hoạch 397 tỉ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 44,5 tỉ đồng. Kế hoạch được xây dựng trên bối cảnh khó khăn với nền kinh tế trong nước có nguy cơ suy thoái, môi trường quốc tế bên ngoài phức tạp, áp lực lãi suất tăng, cầu thị trường nước ngoài giảm, giá vật tư tăng, chi phí tăng…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.