Công Phượng: ‘Tôi muốn giống như Son Heung-min và Neymar’

(PLO)- Chân sút Nguyễn Công Phượng vừa gia nhập K-League trong màu áo Incheon United đã chia sẻ với báo chí Hàn Quốc trước mùa giải mới 2019 về những khao khát của mình.

Thật ngẫu nhiên cầu thủ của HA Gia Lai đầu quân cho Incheon United cũng là CLB cũ của Xuân Trường. Tuy nhiên, hơn ba năm trước, Xuân Trường đã không thành công ở K-League bởi tính chất khắc nghiệt của giải đấu trong hoàn cảnh Incheon gặp nhiều khó khăn về thứ hạng.

Cho nên cuộc phiêu lưu mới của đồng đội Công Phượng ở đội bóng cũ của Xuân Trường không dễ dàng gì, dẫu biết rằng sự phát triển của tiền đạo tuyển Việt Nam đã chín chắn hơn rất nhiều. Công Phượng cũng từng khoác áo CLB Mito Hollyhock ở giải Nhật Bản hơn ba năm trước nhưng chưa kịp để lại dấu ấn.

Công Phượng tự tin trước mùa giải mới K-League.

Công Phượng đã không chọn lời mời chơi bóng từ Thái Lan mà muốn thử thách mình tại sân chơi K-League đẳng cấp hơn rất nhiều. Ngay trước ngày khai mạc mùa giải mới (ngày 1-3), báo chí Hàn Quốc đã viết rất kỹ về Công Phượng như là một niềm hy vọng của CLB Incheon cùng một số cầu thủ nước ngoài khác.

Họ giới thiệu tiền đạo của Nguyễn Công Phượng (24 tuổi, Việt Nam) đã thu hút sự chú ý của giới hâm mộ Hàn Quốc với tư cách là thủ quân của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh ấy vừa chơi cho đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup vào tháng trước. Công Phượng chia sẻ vào ngày 26-2, khi thấy hàng trăm phóng viên Hàn Quốc đến tham gia họp báo K-League, anh đã rất hào hứng: “Đó là một sự kiện không thấy ở Việt Nam. Nó thực sự tuyệt vời!”.

Báo chí Hàn Quốc đặt niềm tin lớn vào Công Phượng – vốn là cầu thủ Việt Nam thứ hai đến Hàn Quốc, sau tiền vệ Xuân Trường cũng vừa sang Thái Lan chơi cho Buriram United. Họ cũng cảnh báo chân sút cao 1m68, nặng 65kg có thể nhanh chóng thích nghi với những hàng phòng ngự của Hàn Quốc khốc liệt hơn giải đấu Việt Nam. 

Công Phượng cùng ngoại binh dự báo sẽ mang lại nhiều làn gió mới ở giải vô địch Hàn Quốc. 

“Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ cả trên sân cỏ lẫn phòng tập tạ tại Incheon trong những ngày gần đây. Tôi nghĩ mình có thể cạnh tranh một suất đá chính ở CLB nếu thực sự cải thiện tốc độ bóng nhanh và hoàn chỉnh các kỹ thuật cá nhân” – Công Phượng bày tỏ.

Điều thú vị của Công Phượng khi tiết lộ ước mơ của mình sẽ giống như biểu tượng bóng đá đại diện cho đất nước của mình, như siêu sao Hàn Quốc Son Heung-min đang khoác áo Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh lại thích thú một tiền đạo khác: “Tôi muốn trở thành một tiền đạo chơi bóng tuyệt vời như Neymar (Brazil) bằng cách nâng cao hơn nữa kỹ năng đá bóng của mình ở Hàn Quốc”.

Công Phượng đầu quân cho Incheon United theo bản hợp đồng có thời hạn một năm. Mức lương tháng của chân sút xuất thân từ HA Gia Lai là 10.000 USD cùng với những đãi ngộ khác như nhà riêng, xe hơi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.