Công Phượng mất chỗ và thầy Park ở thế khó

(PL)- Trong khi thầy Park Hang-seo phải lặn lội sang Na Uy kiểm chứng chân sút xa lạ Alexander Đặng thi đấu mờ nhạt thì trò cưng Công Phượng buồn bã ngồi trên ghế dự bị xem đồng đội chơi bóng.

Ở vòng 10 giải K-League, tiền đạo Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và CLB Incheon United lại thua 0-1 trên sân của Gangwon. Đã chín trận rồi, Incheon vẫn chưa biết thắng và cũng là trận thứ tám không biết ghi bàn.

Báo chí Hàn Quốc đề cập khi ông Lim Joong-yong lên thay thế HLV Jorn Andersen đã từng bày tỏ thái độ rằng CLB Incheon nhốt Công Phượng trên ghế dự bị là lãng phí tài năng thì lúc này họ không to tiếng nữa. Ba trận liền Công Phượng không có một phút ra sân và HLV Lim chọn giải pháp mà ông cho là tốt, đó là chỉ chọn cầu thủ nỗ lực tập luyện đúng sức mình.

Công Phượng không có một đặc cách nào ở Incheon như lúc khoác áo HA Gia Lai hay các đội tuyển quốc gia nhờ năng lực nhỉnh hơn một số đồng nghiệp chơi cùng vị trí. Ba tuần không đá chính thức là một nỗi buồn của bất kỳ cầu thủ nào trong độ tuổi không còn trẻ nữa.

Khi chia tay HA Gia Lai đi chơi bóng ở Hàn Quốc với bản hợp đồng cho mượn một năm cùng nhiều đãi ngộ, Công Phượng bay bổng với những mơ mộng đổi đời sau một lần du học bóng đá Nhật Bản còn dang dở. Ngay cả HLV Park Hang-seo ngày ra mắt Incheon cũng có mặt chúc mừng và tin tưởng vào sự thành công của học trò cưng. Nhưng ngày càng rõ Công Phượng chưa phù hợp với cách chơi của Incheon bất kể đâu đó cũng có ý kiến cho rằng đồng đội chưa phù hợp với anh.

Trong khi Công Phượng vẫn miệt mài trên ghế dự bị giải K-League thì thầy Park đến Na Uy xem chân sút Việt kiều Alexander Đặng thi đấu 88 phút. Ảnh: GETTY IMAGES - ICO

Dẫu không ra sân bằng cách nào, vẫn là một thất bại đáng tiếc của nghiệp cầu thủ chứ không riêng gì Công Phượng.

Cùng lúc Công Phượng mài mòn đũng quần trên ghế dự bị, HLV Park Hang-seo nhọc công sang Na Uy chỉ để xem tiền đạo gốc Việt Alexander Đặng thi đấu 88 phút trong trận đội nhà Nest Sotra thua sân khách CLB Sandefjord 1-2. Chân sút 29 tuổi này từng là vua phá lưới giải hạng nhất Na Uy năm ngoái nhưng ở trận cầu có ông Park dự khán, anh đã chơi mờ nhạt.

Thầy Park không đi Cộng hòa Czech tìm xem thủ môn Filip Nguyễn chơi bóng và hủy luôn kế hoạch gọi thêm hậu vệ Jason Pendant Quang Vinh (Pháp) hay Kelvin Bùi (Hà Lan). Nó càng cho thấy sự quan tâm của ông Park ở hàng tấn công hơn.

Không chắc ông thầy người Hàn Quốc có chọn Alexander Đặng lên tuyển vẫn thể hiện một sự thật là ông đang rất cần một tiền đạo lợi hại cho cuộc chinh phục ở vòng sơ loại World Cup 2022. Ông Park sẽ không thể kỳ kèo Anh Đức 34 tuổi đã cạn động lực phải trở lại, cũng như ông không muốn bị mang tiếng đưa một tiền đạo dự bị như Công Phượng làm số một trên đội tuyển.

Chỉ còn ba tuần nữa ông Park tập trung đội tuyển chuẩn bị King’s Cup, đồng nghĩa với ba trận đấu sắp sửa ở K-League, nếu như Công Phượng chưa thể trở lại sẽ khiến cho thầy của mình rơi vào thế rất khó.

HA Gia Lai vẫn chạy tốt khi vắng Công Phượng và Xuân Trường

Bầu Đức khi chịu cho Công Phượng đi Hàn và Xuân Trường đi Thái là chấp nhận HA Gia Lai không thể cạnh tranh chức vô địch như dự báo cách đây hai năm. Thậm chí đội bóng phố núi còn khởi đầu rất chật vật với những trận thua đau đớn đến nỗi phải thay tướng giữa dòng. May sao hai trận của tân HLV Lee Tae-hoon, họ gượng dậy lấy 4 điểm để hoàn hồn cho mục tiêu tốp 5. Mới nhất là trận thắng Nam Định 2-0 trên sân Pleiku ở vòng 8 V-League. Vài cầu thủ giỏi trở lại sau chấn thương như tiền vệ Việt Hưng, Minh Vương, Văn Thanh, Kim Bong-jin hay sự bình ổn của cặp chân sút Văn Toàn, Walsh Hugh đủ giúp họ quên đi Công Phượng và Xuân Trường. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.