Công nhận tốt nghiệp cho 75 sinh viên y ở Cà Mau

(PLO)- Một số nhân viên Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chiếm dụng tiền học phí khiến 75 sinh viên chậm tốt nghiệp.

Liên quan đến vụ 75 sinh viên ở Cà Mau không được tốt nghiệp, ngày 23-7, PGS-TS-BS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, cho biết trường đã có quyết định công nghiệp tốt nghiệp cho các sinh viên này.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đề nghị nhà trường xem xét để công nhận tốt nghiệp cho 75 sinh viên của tỉnh.

Trước đó, cổng thông tin điện tử Trường ĐH Y Dược Cần Thơ công bố danh sách 95 sinh viên không được công nhận tốt nghiệp năm 2018. Điều đáng nói, trong đó có 75 sinh viên Cà Mau đào tạo theo địa chỉ sử dụng và từ ngân sách không được công nhận tốt nghiệp vì nợ học phí hơn 2 tỉ đồng.

Một số nhân viên Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chiếm dụng tiền học phí khiến 75 sinh viên y chậm tốt nghiệp.

Tuy nhiên, thực chất các sinh viên này đã đóng học phí cho Sở Y tế tỉnh Cà Mau để chuyển cho ĐH Y Dược Cần Thơ nhưng một phần số tiền học phí này đã bị một số nhân viên của Sở chiếm dụng.

Liên quan đến vụ việc, cuối năm 2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ và thu hồi được một phần bị chiếm dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.