Công luận Hàn Quốc yêu cầu điều tra nguyên nhân vỡ đập Lào

(PLO)- Hai công ty Xây dựng SK và Điện miền Tây Hàn Quốc không thể né trách nhiệm trong vụ vỡ một đập phụ trong dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy của Lào.

Tin từ Yonhap, các tổ chức hoạt động xã hội và môi trường Hàn Quốc ngày 25-7 yêu cầu chính phủ điều tra trách nhiệm của Công ty Kỹ thuật và Xây dựng SK và Công ty Điện miền Tây Hàn Quốc - hai trong số bốn đơn vị trong Công ty liên doanh Điện Xe-Pian Xe-Namnoy (PNPC).

Theo các tổ chức này, hai công ty này phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ vỡ một đập phụ thuộc dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy ở tỉnh Attapeu (Đông Nam Lào) tối 23-7 làm ít nhất 20 người chết và hàng trăm người vẫn đang mất tích tính tới thời điểm này.

Con đập phụ được xây với chi phí 1,2 tỉ USD, nằm trong dự án thủy điện của Công ty Điện Xe-Pian Xe-Namnoy, tuy nhiên hai công ty Xây dựng SK và Điện miền Tây Hàn Quốc không thể né trách nhiệm xây dựng.

Người dân Lào sơ tán bằng thuyền ra khỏi khu vực bị ngập sau khi một con đập phụ thuộc sự án thủy điện Xe Pian Xe Nam Noy bị vỡ, ngày 24-7. Ảnh: ABC LAOS NEWS

Người dân Lào sơ tán bằng thuyền ra khỏi khu vực bị ngập sau khi một con đập phụ thuộc dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy bị vỡ, ngày 24-7. Ảnh: ABC LAOS NEWS

Trong tuyên bố ngày 25-7, tổ chức Đoàn kết vì dân chủ của nhân dân (PSPD) cho rằng con đập bị vỡ nhận hỗ trợ từ Cơ quan Hỗ trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc nên chính phủ Hàn Quốc phải “giúp giải quyết sự cố”.

“Đây là tai nạn cực kỳ hiếm và bi kịch, và nguyên nhân phải được xác định”  -theo tổ chức Đoàn kết vì dân chủ của nhân dân.

Tổ chức này cũng chỉ trích cách phản ứng với sự cố từ các cổ đông Công ty Điện Xe-Pian Xe-Namnoy.

“Công ty Xây dựng SK nói con đập bị vỡ vì “lũ tràn”, và Công ty Điện miền Tây mô tả sự cố như một “sự đổ sập bất ngờ”. Nguyên nhân chính xác của sự cố phải được điều tra, phải xác định lỗi nằm ở đâu, trong quá trình lựa chọn địa điểm hay trong quá trình xây dựng” - theo tổ chức Đoàn kết vì dân chủ của nhân dân.

Trong khi đó, tổ chức Liên đoàn Phong trào môi trường Hàn Quốc cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng có thể là một yếu tố góp phần khiến con đập bị vỡ. Con đập phụ vừa bị vỡ hoàn thành xây dựng vào tháng 4, trước thời hạn dự tính và được cho sẽ đi vào hoạt động vào tháng 2-2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.