Công dân Việt Nam sẽ được cấp danh tính điện tử

(PLO)- Tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 34/2021 quy định về định danh, xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, CSDL CCCD và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh.

Có giá trị tương đương CCCD, hộ chiếu

Theo quyết định, danh tính điện tử là tập hợp dữ liệu số trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL CCCD và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh, cho phép xác định duy nhất một cá nhân trên môi trường điện tử.

Danh tính điện tử được cấp cho cả công dân Việt Nam và người nước ngoài. Trong đó, danh tính điện tử công dân Việt Nam bao gồm các thông tin như số định danh cá nhân; họ, tên đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh chân dung và vân tay.

Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) thông qua ứng dụng ĐDĐT do Bộ Công an xây dựng và vận hành. Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản ĐDĐT của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Việc lựa chọn sử dụng mức độ của tài khoản ĐDĐT do bên sử dụng dịch vụ quyết định. Có hai mức độ của tài khoản ĐDĐT. Trong đó, tài khoản ĐDĐT ở mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do bên sử dụng dịch vụ quyết định.

Khi công dân đăng ký tài khoản ĐDĐT, hệ thống định danh và xác thực điện tử so sánh, đối chiếu tự động thông tin công dân kê khai với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, nếu trùng khớp thì tạo lập tài khoản ĐDĐT.

Danh tính điện tử sẽ được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: PHÚC BÌNH

Tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia dịch vụ công

Cũng theo quyết định, việc sử dụng tài khoản ĐDĐT được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do cơ quan quản lý cổng dịch vụ công quyết định.

Cá nhân đăng ký ĐDĐT, có tài khoản ĐDĐT cung cấp và chịu trách nhiệm về các giấy tờ, thông tin đã cung cấp cho cơ quan chức năng để tạo tài khoản ĐDĐT. Người được cấp phải quản lý, bảo mật thông tin tài khoản ĐDĐT, không được cho người khác sử dụng tài khoản ĐDĐT của mình, đảm bảo sử dụng tài khoản ĐDĐT an toàn.

Trước đó, vào tháng 5-2021, Bộ TT&TT lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong tờ trình, bộ này cho biết việc định danh và xác thực các cá nhân hiện nay chủ yếu dựa vào phương thức truyền thống, đó là dựa trên một số giấy tờ đã được quy định như CMND/CCCD, hộ chiếu.

Trong khi đó, đối với việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thì chưa có các quy định tương tự, chưa có phương thức để định danh và xác thực các cá nhân, tổ chức khi tham gia các giao dịch điện tử.

Việc quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ định danh và xác thực điện tử sẽ tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc đăng nhập hệ thống và tham gia dịch vụ công trực tuyến, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử. Việc này cũng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử. 

Có hai mức độ của tài khoản định danh điện tử

Ở mức độ 1, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu tự động trùng khớp với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Ở mức độ 2, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL CCCD hoặc CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.