Công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt nhận tội làm gián điệp cho Mỹ

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận, nói bình luận có thể làm phức tạp hơn nỗ lực tìm kiếm tự do cho người này.

Một người Mỹ gốc Hàn Quốc tên Kim Dong Chul vừa nhận tội đánh cắp bí mật quân sự và lên âm mưu lật đổ Triều Tiên trong một cuộc họp báo ngày 25-3 có mặt hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA và nhiều hãng truyền thông nước ngoài.

Tại cuộc họp báo, ông Kim Dong Chul nói rằng mình là công dân Mỹ. Ông sinh năm 1953 tại Seoul (Hàn Quốc), chuyển đến Mỹ năm 19 tuổi, có hai con gái đang sống ở New York (Mỹ) và hai chị họ ở Hàn Quốc.

Ông Kim Dong Chul thành lập một công ty thương mại và dịch vụ khách sạn ở khu kinh tế đặc biệt Rason của Triều Tiên gần biên giới với Trung Quốc và Nga vào năm 2008.

Ông Kim Dong Chul trong buổi họp báo ngày 25-3. Ảnh: REUTERS).

Ông Kim Dong Chul nói rằng mình hoạt động gián điệp theo chỉ đạo của các chính phủ Mỹ và Hàn Quốc từ năm 2013, và được trả tiền để làm những việc này. Công việc của ông là hối lộ các quan chức Triều Tiên để thu thập thông tin về quân đội và chương trình hạt nhân Triều Tiên. Ông Kim Dong Chul nói ông liên lạc và chuyển thông tin cho phía Hàn Quốc qua một thẻ nhớ USB.

Ông Kim Dong Chul cho biết bị bắt hồi tháng 10-2015 trong khi đang gặp một trong các nguồn tin là một binh sĩ Triều Tiên đã giải ngũ.

Tại cuộc họp báo, ông Kim Dong Chul gập mình xin lỗi về những gì đã làm và xin được tha tội. “Tội lỗi khủng khiếp tôi đã làm là phỉ báng và sỉ nhục giá trị cao nhất của Triều Tiên và hệ thống chính trị của Triều Tiên, gieo rắc thông tin tuyên truyền sai sự thật nhằm phá vỡ sự thống nhất của Triều Tiên" - KCNA dẫn lời ông Kim Dong Chul tại cuộc họp báo.

Ông Kim Dong Chul cúi gập người nhận tội và xin khoan hồng trong buổi họp báo ngày 25-3. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn một nguồn tin tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên nhận định lời thú tội của ông Kim Dong Chul giống với lời thú tội gần đây của anh Otto Warmbier - một sinh viên Mỹ đang bị Triều Tiên bắt giam. Tuần trước, anh Otto Warmbier vừa bị Triều Tiên tuyên án 15 năm lao động khổ sai vì cố ăn cắp một áp phích tuyên truyền của Triều Tiên.

Triều Tiên cũng đang giam một linh mục người Canada gốc Hàn Quốc với án tù chung thân vì tội danh âm mưu lật đổ Triều Tiên.

Reuters dẫn lời một người đào thoát khỏi Triều Tiên cho biết ông Kim Dong Chul là một linh mục Công giáo từng làm việc tại Trung Quốc và Mỹ, đến Triều Tiên để làm công tác nhân đạo.

Ông Kim Dong Chul bị áp giải đến buổi họp báo ngày 25-3. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về vụ việc, cho rằng phát biểu công khai về công dân Mỹ đang bị Triều Tiên giam giữ có thể làm phức tạp hơn nỗ lực tìm kiếm tự do cho họ.

Vài năm nay đã có vài công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt vì các cáo buộc xâm nhập trái phép, làm gián điệp hoặc một số tội chống nhà nước Triều Tiên. Triều Tiên vẫn hay tổ chức họp báo cho họ nói trước truyền thông nước ngoài.

Và trong hầu hết trường hợp những người này luôn nhận tội và xin tha tội, xin chính phủ Triều Tiên khoan hồng và phóng thích. Tuy nhiên, sau khi được phóng thích nhiều người cho biết họ bị cưỡng ép phải nói và hành xử như vậy, theo báo New York Times (Mỹ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.