Mỹ vừa ra lệnh trừng phạt, Triều Tiên phóng thêm hai tên lửa

(PLO)- Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Triều Tiên ngày 18-3 đã bắn hai tên lửa đạn đạo về hướng biển Nhật Bản.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS) cho biết một tên lửa đạn đạo đã được phóng vào khoảng 5 giờ 55 phút sáng gần quận Sukchon thuộc tỉnh Nam Pyongan (phía Tây Triều Tiên) và bay khoảng 800 km vắt ngang bán đảo trước khi rơi xuống biển ở phía Đông nước này.

Tên lửa trên được cho là một tên lửa Rodong tầm trung. "Tên lửa đã rơi vào vùng biển nằm trong Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản" - theo JCS.

Khoảng 22 phút sau khi phóng tên lửa đầu tiên, radar của quân đội Hàn Quốc đã phát hiện một vụ phóng thứ hai từ cùng khu vực. Tuy nhiên, radar đã mất dấu vết ở độ cao 17 km, theo quân đội Hàn Quốc. Các quan chức cho biết quả tên lửa thứ hai có thể đã nổ tung giữa trời.

Mỹ vừa ra lệnh trừng phạt, Triều Tiên phóng thêm hai tên lửa ảnh 1
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một cuộc diễn tập phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: KCNA công bố hôm 11-3

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay lập tức đã lên án hành động này. “Nhật yêu cầu Triều Tiên kiềm chế và chúng tôi (Tokyo) sẽ đưa ra tất cả biện pháp cần thiết như cảnh báo, giám sát để có thể phản ứng trước bất kỳ tình huống nào” - ông Abe nói.

Vụ bắn tên lửa diễn ra chỉ một tuần sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa từ tỉnh Bắc Hwanghae, phía Nam thủ đô Bình Nhưỡng, ra biển Nhật Bản. Cũng chỉ mới một ngày trước, Mỹ đã đưa ra thêm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên, nhắm chủ yếu đến các công ty Trung Quốc.

Hồi tháng 3-2014, Triều Tiên từng phóng một tên lửa Rodong tầm trung. Với tầm bắn tối đa 1.300 km, toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và một phần lãnh thổ của Nhật Bản đều nằm trong trong tầm tấn công của tên lửa này.

Vụ phóng tên lửa liên tiếp trên là đợt phô diễn sức mạnh quân sự mới nhất trên bán đảo Triều Tiên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên chính quyền Bình Nhưỡng hôm 16-3, trong đó gồm việc đóng băng bất cứ tài sản nào của chính phủ Triều Tiên ở Mỹ và cấm các hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ tới Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.