Công bố Quả bóng vàng 2014: Vàng ta lên giá!

(PL)- Sau một năm gián đoạn, đêm 13-4 người hâm mộ sẽ lại thấy hình ảnh cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam đăng quang.

Nếu “vàng Tây” 2014 đã có kết quả từ khi chuyển giao sang năm mới thì “vàng ta” bằng nhiều lý do khách quan nên đến giờ mới công bố trong đêm gala 13-4 tại nhà hát Bến Thành. Nói như giới cầu thủ thì “muộn còn hơn không” bởi nhiều người đá bóng cả đời chỉ mong một danh hiệu cá nhân cao quý như Quả bóng vàng. Cũng có người hóm hỉnh nói rằng “Vàng ta càng để lâu càng lên giá, nhất là tăng sự hồi hộp và chờ đợi thì ý nghĩa của giải thưởng càng lớn…”.

Ba gương mặt Thành Lương, Văn Quyết (đều của Hà Nội T&T) và Công Vinh (B. Bình Dương) sẽ tranh nhau danh hiệu Quả bóng vàng. Chủ yếu những đề cử “nhắc” đến thành tích tại AFF Suzuki Cup 2014 khi ba cầu thủ trên có những tác động lớn và hiệu ứng mạnh ở đội tuyển hơn là ở CLB. Đa phần cho rằng “vàng” sẽ khó tuột khỏi tay Thành Lương bởi tầm ảnh hưởng của cầu thủ đội trưởng Hà Nội T&T này quá lớn cùng với phong độ đều đặn và dẻo dai ở cả đội tuyển lẫn CLB.

Thành Lương khát khao danh hiệu lần này để đuổi kịp Công Vinh với ba lần đăng quang. Ảnh: XUÂN HUY

Giải cầu thủ trẻ nam xuất sắc lý thuyết là cuộc cạnh tranh giữa Tuấn Anh, Công Phượng (đều của HA Gia Lai) cùng với Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) nhưng giới chuyên môn cho rằng sẽ khó rời khỏi tay Công Phượng.

Ở giải nữ, ba ứng viên sáng giá gồm tiền vệ Tuyết Dung (Hà Nam), tiền đạo Minh Nguyệt (Hà Nội) và thủ môn Kiều Trinh (TP.HCM). Nếu các cực của Quả bóng vàng nam khá rõ thì ở giải nữ đến giờ vẫn là ẩn số lớn trong việc so bó đũa chọn cột cờ.

Giải cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất sẽ là cuộc cạnh tranh giữa tiền đạo Hoài Lương (TP.HCM), tiền vệ Bùi Thị Trang (Hà Nội) và tiền vệ Phan Thị Trang (TP.HCM). Ở giải này chắc chắn các lá phiếu sẽ phân tán nhiều hơn là giải trẻ nam.

Riêng giải ngoại binh xuất sắc, các ứng viên Abass, Moses (đều của B. Bình Dương) cùng tiền vệ Nastja Ceh (Thanh Hóa) sẽ tranh nhau danh hiệu cao nhất. Giải này nhiều khả năng Abass sẽ được xướng tên bởi phong độ đều đặn cùng thành tích vô địch cùng B. Bình Dương mang dấu giày cầu thủ này không ít.

Lê Công Vinh đã ba lần chiến thắng danh hiệu này vào các năm 2004, 2006, 2007. Anh cũng là người giữ kỷ lục lần đầu nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam khi mới 19 tuổi năm 2004 đồng thời cũng năm này Vinh nhận luôn giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Phạm Thành Lương khi 20 tuổi giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc; năm 21 tuổi giành Quả bóng vàng lần thứ nhất và 23 tuổi thì đăng quang lần hai. Hiện Thành Lương rất mong có thêm một lần nữa để đuổi kịp hat trick vàng của Công Vinh.

Nguyễn Văn Quyết chưa một lần nhận Quả bóng vàng nhưng đã hai lần liền đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc (2010 và 2011).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.