Công bố các quyết định về bổ nhiệm công chức lãnh đạo của Bộ Công Thương

(PLO)- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy đã công bố quyết định về bổ nhiệm công chức lãnh đạo của Bộ Công Thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy đã công bố quyết định về bổ nhiệm công chức lãnh đạo của Bộ Công Thương.

Cụ thể:

Bổ nhiệm ông Tạ Hoàng Linh giữ chức Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lâm Giang giữ chức Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.

Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức Cục trưởng Cục Điện lực.

Bổ nhiệm ông Trần Việt Hòa giữ chức Cục trưởng Cục Công nghiệp.

Bổ nhiệm ông Trần Hữu Linh giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Bộ Công thương
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng các nhân sự lãnh đạo được bổ nhiệm. Ảnh: Cấn Dũng

Đáng chú ý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ Thị trường trong nước theo quy định tại Nghị định 40/2025. Đơn vị này có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương trong công tác quản lý thương mại, thị trường trong nước, giá cả cũng như thực thi pháp luật liên quan đến phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhập lậu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cũng theo Nghị định 40/2025, Bộ Công Thương hiện có 19 đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong đó bao gồm các vụ, cục chuyên trách như Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Hóa chất, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Điện lực, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài...

Bên cạnh đó, Bộ cũng có ba đơn vị sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước gồm Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương.

Việc bổ nhiệm và sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tạo động lực thúc đẩy phát triển thị trường trong nước cũng như xuất nhập khẩu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh... trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.