Khởi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

(PLO)- Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên dài 229,5 km, đi qua bốn tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, giúp giải tỏa công suất và tăng cường lưới điện quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 3-3, tại Yên Bái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 1 tổ chức Lễ triển khai thi công công trình đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Yên Bái.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là tuyến đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km với 468 vị trí móng cột, đi qua địa bàn bốn tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.jpg
Lễ triển khai thi công công trình đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điểm đầu của tuyến là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.410 tỷ đồng, trong đó 80% từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và 20% từ vốn đối ứng của EVN.

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ giải tỏa khoảng 2.000 MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, đồng thời tăng cường khả năng nhập khẩu điện. Ngoài ra, dự án còn góp phần kết nối mạnh mẽ các khu vực trong hệ thống điện, nâng cao tính an toàn, ổn định của lưới truyền tải, giảm tổn thất điện năng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Riêng đoạn tuyến qua tỉnh Yên Bái có chiều dài 90,06 km với 173 vị trí móng cột (từ VT102 đến VT274), đi qua hai huyện Lục Yên và Yên Bình. Dự án không chỉ đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn góp phần tăng thu ngân sách và tạo cơ hội việc làm cho doanh nghiệp, người lao động địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo EVN bày tỏ sự cảm ơn đối với Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cũng như chính quyền và nhân dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã hỗ trợ tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. EVN mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công đồng bộ.

EVN cũng giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Điện 1 và các nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, thi công, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định về môi trường. Dự án sẽ được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm