Công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 vào ngày 22-11

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, các bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua và ngày 22-11 sẽ công bố các bộ sách này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết sau khi công bố, các sở GD&ĐT sẽ phải có trách nhiệm tham mưu cho UBND địa phương thành lập hội đồng thẩm định của tỉnh, thành phố để chọn ra bộ sách phù hợp với địa phương mình. Việc lựa chọn SGK như thế nào cũng sẽ được Bộ GD&ĐT có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Hiện nay, các địa phương đã thành lập một hội đồng thẩm định do giám đốc Sở GD&ĐT làm chủ tịch hội đồng để nghiên cứu, đánh giá. Tại Hà Nội, bên cạnh đề xuất này, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đề nghị mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia thẩm định để sớm tham mưu, đề xuất cho Thành ủy, UBND TP triển khai chương trình mới.

Một trong những bộ SGK lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được Hội đồng quốc gia thẩm định. Ảnh: LÊ VÂN

Việc triển khai SGK mới được thực hiện theo lộ trình: Năm 2020 là lớp 1; năm 2021 lớp 2 và lớp 6; năm 2022 lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm 2023 lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm 2024 lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

PGS-TS Đỗ Ngọc Thống, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn mới, cho biết: Thực hiện chủ trương một chương trình nhiều SGK của Quốc hội và Chính phủ nhằm xã hội hóa và chống độc quyền trong việc biên soạn, phát hành, sử dụng SGK, hiện nay có năm bộ SGK tiếng Việt lớp 1 đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua đang chờ Bộ phê duyệt và công bố. Trong đó có bốn bộ của Nhà xuất bản Giáo dục và một bộ của hai nhà xuất bản của ĐH Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Sư phạm TP.HCM).

“Tôi biên soạn bộ sách của hai nhà xuất bản ĐH Sư phạm. Bộ sách này do GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, làm tổng chủ biên kiêm chủ biên sách tiếng Việt cấp tiểu học; GS-TS Trần Nho Thìn (ĐH Quốc gia Hà Nội) và tôi làm đồng chủ biên sách ngữ văn cấp THCS và THPT” - PGS-TS Đỗ Ngọc Thống cho biết.

Chia sẻ về việc lựa chọn SGK theo chương trình mới, PGS-TS Đỗ Ngọc Thống cho rằng sách nào hay và phù hợp thì chọn. Việc lựa chọn sách này hay sách khác (cùng môn học) có thể thay đổi theo từng năm, thậm chí từng học kỳ. Việc kiểm tra, đánh giá phải căn cứ vào các yêu cầu cần đạt của chương trình, không dựa vào một cuốn SGK cụ thể nào.

Theo Lê Vân/ Báo Tin tức

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.