Công an TP.HCM: Tỉ lệ trả thẻ CCCD gắn chip đạt trên 98%

(PLO)- Vừa qua, Công an TP.HCM đã trả hơn 2,1 triệu CCCD cho người dân, đạt tỉ lệ hơn 98%.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, từ ngày 4-10 đến nay, Công an TP đã thu nhận 1.182.204 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử (gọi chung là CCCD), đạt 33,9% so với chỉ tiêu 3.482.563 nhân khẩu (hiện còn 2.300.359 nhân khẩu).

tre-the-cccd-chip

Công an TP.HCM đang bước vào cao điểm đợt 2 cấp CCCD gắn chip điện tử. Ảnh: LÊ THOA

Cũng trong thời gian qua, Công an TP đã trả 2.121.503 thẻ CCCD cho người dân, đạt 98.3% với 2.158.940 thẻ CCCD đã tiếp nhận, còn 37.437 thẻ CCCD chưa trả đến người dân.

Theo Công an TP, kết quả thu nhận CCCD trong ngày còn chậm so với chỉ tiêu đề ra. Chỉ tiêu đề ra là thu nhận khoảng 450 hồ sơ/ máy/ngày nhưng nhiều đơn vị chưa đạt yêu cầu, trung bình chỉ đạt khoảng 163 hồ sơ; có quận, huyện chỉ đạt 72 hồ sơ/ máy/ ngày.

Trước đó, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đã tổ chức thu nhận CCCD trở lại từ ngày 4-10 sau một thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc thu nhận hồ sơ sẽ được thực hiện trong điều kiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Sau đó, ngày 5-11, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm đợt 2 cấp CCCD trên địa bàn TP. Theo kế hoạch, đến ngày 30-11, số lượng CCCD mà Công an TP phải cấp là 3.482.568 trường hợp. Trong khi đó, đợt 1 đã cấp được gần 50% số lượng CCCD theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, đối tượng được cấp CCCD từ nay đến ngày 30-11 gồm:  Người từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng CMND 9 số, CCCD mã vạch, CMND 12 số, người đã có CCCD gắn chip điện tử nhưng hết hạn sử dụng, mất, có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD.

Địa điểm làm CCCD là tại Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện. Ngoài ra, các địa phương sẽ tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường, xã, thị trấn.

Công an TP.HCM cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất Bộ Công an và các cơ quan chức năng quy định về thời hạn sử dụng CMND 9 số, CMND 12 số.

Từ đó thay thế hoàn toàn, chỉ sử dụng CCCD gắn chip điện tử và phải mang theo CCCD gắn chip điện tử, mã QR code phòng chống dịch tại địa bàn công cộng và để xác nhận tư pháp trong các giao dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.