Công an phải biết cấp cứu ngoại viện trước khi tốt nghiệp

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức yêu cầu đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo tại các học viện, trường CAND và coi đây là kỹ năng cơ bản mà mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12-2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam và yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo cấp cứu ngoại viện cho lực lượng Công an nhân dân”. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

cap-cuu-ngoai-vien3.jpg
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại Hội thảo

Các đồng chí: Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Thiếu tướng, TS Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an); GS.TS, TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) và GS.TS, BS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Bộ môn Y học Cấp cứu ngoại viện (Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) điều hành hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết cấp cứu ngoại viện (CCNV) là khâu đầu tiên mang tính quyết định trong chuỗi cấp cứu trước bệnh viện. Đây là thành tố then chốt góp phần giảm thiểu thương vong, đảm bảo an sinh, an ninh và trật tự xã hội.

Tại Việt Nam, CCNV là lĩnh vực mới, đòi hỏi định vị rõ vai trò trong hệ thống y tế cũng như xác định vai trò của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Thứ trưởng mong muốn các chuyên gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để lĩnh vực này phát triển hơn. Từ đó, gợi mở các cách thức thực hiện để tăng cường sự đóng góp của lực lượng CAND.

cap-cuu-ngoai-vien2.jpg
Thiếu tướng, TS. Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo nhấn mạnh hội thảo nhằm đánh giá thực trạng CCNV tại Việt Nam và phân tích yêu cầu mới đối với lực lượng CAND. Đồng thời, đề xuất hệ thống giải pháp khả thi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng CCNV cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội thảo, GS.TS, TTND Lê Ngọc Thành cung cấp bức tranh tổng quan về lịch sử, thực trạng triển khai CCNV trên thế giới. Ông nêu các định hướng nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống CCNV ở Việt Nam nói chung và lực lượng CAND nói riêng.

cap-cuu-ngoai-vien1.jpg
GS. TS, TTND. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu cũng thảo luận về phát triển hệ thống CCNV giai đoạn 2026-2030, xây dựng đội ngũ hỗ trợ y tế khẩn cấp trong thiên tai, thảm họa và nâng cao chuyên môn cho cán bộ y tế CAND.

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định CCNV là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng nhân dân. Đây là năng lực thiết yếu của lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong các tình huống khẩn cấp, CAND là lực lượng có mặt đầu tiên, trực tiếp tiếp cận nạn nhân, sơ cứu ban đầu và tổ chức phối hợp cứu nạn.

cap-cuu-ngoai-vien.png
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Thứ trưởng đề nghị Cục Y tế, Cục Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung CCNV vào chương trình đào tạo tại các học viện, trường CAND. Các đơn vị cần hoàn thiện điều kiện đảm bảo để chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tuyến đầu.

Đây được xem là kỹ năng cơ bản mà cán bộ, chiến sĩ phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động rà soát vướng mắc, xây dựng hành lang pháp lý và quy trình phối hợp liên ngành.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức mong muốn Bộ Y tế và các chuyên gia tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để lực lượng CAND triển khai nhiệm vụ này bài bản, thống nhất trên cả nước.

Miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ: Lâm Đồng phát lệnh xả lũ, trực thăng cất cánh cứu trợ khẩn cấp

Miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ: Lâm Đồng phát lệnh xả lũ, trực thăng cất cánh cứu trợ khẩn cấp

(PLO)- Miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ: Nhiều khu vực như Hoà Thịnh (Đắk Lắk) bị cô lập suốt nhiều ngày, người dân ùn ùn kéo đến tìm thân nhân và tiếp tế; Lâm Đồng phát lệnh xả lũ khẩn, trực thăng Mi-17 liên tục tiếp hàng cứu trợ vào vùng bị chia cắt; Thủ tướng họp khẩn và quyết định bổ sung hơn 1.300 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.