Công an khuyến cáo người dân tránh xa các app cho vay tiền kiểu tín dụng đen

(PLO)- Người dân tuyệt đối không vay tín dụng đen, thường xuyên nhắc nhở người thân, bạn bè về vấn đề này...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, tín dụng đen phát triển mạnh ở các khu công nghiệp hay trường cao đẳng, đại học. Đối tượng mắc vào bẫy tín dụng đen phần lớn là sinh viên, công nhân, lao động nghèo. Vì chúng đánh vào tâm lý các đối tượng này như có thu nhập thấp, đang khó khăn về kinh tế, cần tiền trong thời gian ngắn, nhận thức chưa được tốt,…

Thậm chí nhiều người không vay nợ, không bảo lãnh cho người khác vay và cũng không liên quan đến khoản vay nhưng vẫn bị tín dụng đen nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, vu khống, xúc phạm danh dự lên mạng xã hội để gây áp lực đòi nợ.

Trước diễn biến phức tạp này, nhằm nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là công nhân lao động, tránh rơi vào bẫy tín dụng đen, tối qua (22-10), Liên đoàn Lao động quận 6 đã tổ chức buổi tuyên truyền tình hình an ninh trật tự và các biện pháp phòng, chống tín dụng đen.

Người dân phường 10, quận 6, TP.HCM tại buổi tuyên truyền. Ảnh: HUỲNH THƠ

Người dân phường 10, quận 6, TP.HCM tại buổi tuyên truyền. Ảnh: HUỲNH THƠ

Tại buổi tuyên truyền, ông Thi Tấn Thành, Phó Trưởng Công an phường 10, quận 6, TP.HCM đã có những chia sẻ quan trọng liên quan đến vấn đề tín dụng đen. Ông Thành cho biết hiện nay, tình hình tín dụng đen diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng cho vay biến tướng rất nhiều, đặc biệt trong bối cảnh mọi người đều có điện thoại thông minh nên việc tải các app vay tiền rất thuận tiện. Đó là cơ hội để các đối tượng xấu tiến hành thực hiện hành vi lôi kéo.

Ông Thi Tấn Thành, Phó Trưởng Công an phường 10, quận 6, TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Thi Tấn Thành, Phó Trưởng Công an phường 10, quận 6, TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

“Trước đây, trên địa bàn phường cũng có tiếp nhận một số tin báo tố giác tội phạm về việc một số người cho vay đến nhà đòi nợ, tạt sơn nhưng rất khó điều tra, xử lý các vụ việc vì chúng hoạt động rất tinh vi và có tổ chức. Cách tốt nhất người dân nên tránh xa tín dụng đen, không nên tải những app vay tiền trên điện thoại.

Trường hợp đã lỡ vay từ các app tín dụng đen thì nên khẩn trương trả ngay khoản vay đó bằng cách mượn người thân, gia đình hoặc vay các ngân hàng chính sách hoặc có thể liên hệ với bộ phận chính sách của UBND phường để được hỗ trợ, tránh việc vay app này để trả cho app kia, sẽ dẫn đến tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con.

Trường hợp xấu hơn, khi người dân bị tổ chức tín dụng đen, cho vay lãi nặng khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự hoặc đe dọa, đập phá đồ đạc, gây thương tích, bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thì ngay lập tức phải liên hệ ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để hỗ trợ kịp thời” - ông Thành khuyến cáo.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tín dụng đen, người dân trên địa bàn phường 10, quận 6, TP.HCM có thể liên hệ trực tiếp đến công an phường. Số điện thoại: 02238759388.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.