Công an điều tra vụ nhảy lầu tự tử ở TAND tỉnh Bình Phước

(PLO)- Sau khi tòa tuyên án ba năm tù vào buổi sáng, buổi chiếu ông Phước đến TAND tỉnh Bình Phước nhảy lầu tự tử.

Tối 29-5, đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước xác nhận có vụ nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước.

Theo ông Mạnh, người nhảy lầu tự tử là ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, HKTT tại TP Đồng Xoài, Bình Phước). Ông Phước được xác định nhảy từ lầu hai của tại trụ sở tòa án xuống đất tử vong tại chỗ.

Ông Mạnh cho biết thêm, hiện Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, sáng nay ông Phước vừa bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đây là vụ án tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra vào tháng 1-2017. Khi bị truy tố và đưa ra xét xử ông Phước liên tục kêu oan.

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến (người bào chữa cho ông Phước) cho biết: “Vào sáng nay, sau khi tòa tuyên án, tôi và ông Phước có về văn phòng luật sư của tôi để tiếp tục làm đơn đề nghị giám đốc thẩm. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, ông Phước đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái đề cập đến cái chết. Sau đó, tôi nghe người nhà gọi điện báo ông Phước đã đến TAND tỉnh Bình Phước để tự tử”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm