Con nuôi của sĩ quan quân đội trên 18 tuổi có được cấp thẻ BHYT?

(PLO)- Từ ngày 1-12-2024, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực, trong đó có bổ sung thêm các đối tượng thân nhân của sĩ quan quân đội được cấp thẻ BHYT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chồng tôi là sĩ quan, có con nuôi hợp pháp 18 tuổi trở lên (còn đi học phổ thông) có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không?

Bạn đọc DiemMy...@gmail.com

được cấp thẻ BHYT.jpg
Đối tượng con đẻ, con nuôi hợp pháp 18 tuổi trở lên mà còn đi học phổ thông và không có chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) thì được cấp thẻ BHYT. Ảnh: TRẦN MINH

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, số 52/2024/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 28-11-2024.

Theo đó, từ 01-12-2024, theo khoản 8 Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2024, đã bổ sung thêm đối tượng con đẻ, con nuôi hợp pháp 18 tuổi trở lên mà còn đi học phổ thông và không có chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) thì được cấp thẻ BHYT.

Trước đây, khoản 2 Điều 33 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 quy định, chế độ chăm sóc sức khỏe dành cho gia đình sĩ quan bao gồm các đối tượng: Bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của chồng và của vợ, vợ/chồng và con dưới 18 tuổi của sĩ quan tại ngũ không có chế độ bảo hiểm y tế.

Như vậy, trường hợp bạn đọc DiemMy...@gmail.com, con của bạn được cấp thẻ BHYT.

Ngoài ra, các đối tượng này sẽ được khám chữa bệnh miễn phí hoặc giảm viện phí tại các cơ sở y tế của quân y và dân y.

Luật sửa đổi bổ sung Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2024 còn quy định một số nội dung cơ bản về:

- Chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan;

- Hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của sĩ quan;

- Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng;

- Thẩm quyền và một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, số 52/2024/QH15 hiệu lực từ ngày 01-12-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...