Con lấy xe cho người khác mượn lái gây tai nạn, mẹ có bị phạt?

(PLO)- Nếu người mẹ biết con mình chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe cho con, rồi con đưa cho người khác lái gây tai nạn thì người mẹ vẫn có thể bị xử phạt tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con tôi năm nay 17 tuổi, đang học cấp 3. Cách đây vài tháng, con tôi có mượn xe máy của tôi để mua đồ dùng học tập. Con tôi chạy xe qua nhà một người bạn (đã 18 tuổi) rủ đi cùng. Bạn con tôi là người lái xe và đã gây tai nạn chết người.

Vụ tai nạn giao thông chết người trên đang được công an giải quyết. Tôi được biết bạn con tôi (người gây tai nạn) chưa có giấy phép lái xe.

Cho tôi hỏi, với tình huống trên, con tôi và tôi có phải chịu trách nhiệm gì không?

Bạn đọc TH, TP.HCM

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Điều 264 BLHS quy định người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ làm chết người thì có thể bị xử lý hình sự về “Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Khung hình phạt thấp nhất đối với hành vi trên là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Còn người gây ra tại nạn dẫn đến chết người thì có thể bị xử lý hình sự về “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 BLHS.

Nếu bạn đã biết con mình chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe, rồi con bạn giao cho người khác lái gây tai nạn thì bạn vẫn có thể bị xử phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng theo Điều 30 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021).

Đối với con bạn, cháu có thể bị xử phạt tiền từ 400.0000 đồng đến 600.000 đồng về hành vi “người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên” quy định tại Điều 21 Nghị định 100/2019.

Ngoài ra, theo Điều 601 BLDS thì chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (trong trường hợp này là xe máy); nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.