Con gái tướng Soleimani lên tiếng về ông Trump và ông Biden

(PLO)- Con gái của vị tướng quá cố Qassem Soleimani của Iran cho rằng chính quyền sắp tới của ông Joe Biden khó mang lại sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Iran.

Đài RT ngày 15-12 trích dẫn lời con gái của vị tướng quá cố Qassem Soleimani của Iran - bà Zeinab Soleimani - rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Iran vẫn sẽ không thay đổi một khi ông Joe Biden lên làm tổng thống Mỹ.

“Ông Trump đã ra lệnh giết cha của tôi, và ông Biden ủng hộ điều đó. Họ chẳng khác gì nhau, đều tuân theo cùng một chính sách, vậy nên sẽ chẳng có sự khác biệt trong chính sách của Mỹ đối với Iran dưới thời của ông Biden” – bà Soleimani trả lời phỏng vấn của đài RT.

Tướng Qassem Soleimani là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông Soleimani đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào tháng 1 tại sân bay quốc tế Baghdad (Iraq).

Khi tin tức về cái chết của ông Soleimani lan truyền ở Mỹ, ông Biden cho rằng sẽ “không một người Mỹ nào than khóc cho sự ra đi của ông Qassem Soleimani”.

Theo ông Biden, ông Soleimani đáng bị trừng phạt vì đã ủng hộ chủ nghĩa khủng bố cùng các tội ác của ông đối với quân đội Mỹ và hàng nghìn người vô tội trên khắp khu vực.

Tuy nhiên, ông Biden cũng đã có tín hiệu rằng ông sẵn sàng đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) mà Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi vào năm 2018.

Con gái của vị tướng quá cố Soleimani, bà Zeinab Soleimani. Ảnh: TEHRAN TIMES

Trong khi Mỹ xem ông Soleimani là một “con quái vật”, nước Cộng hòa Hồi giáo này cùng một số các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông lại xem vị tướng bị ám sát này là “vị cứu tinh”, bà Soleimani nhận định.

“Sau khi giết cha của tôi, Mỹ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng, họ đã sai lầm” –bà Solemani nói, đồng thời tin rằng vụ ám sát ông Soleimani không mang lại chiến thắng cho Mỹ mà còn gây ra nhiều sự thù hận và tức giận của người dân Tehran đối với Washington.

Vụ ám sát Tướng Soleimani hồi tháng 1 đã làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.