Lý do Iran không giết tướng Mỹ trả thù vụ ám sát ông Soleimani

(PLO)- Tướng Yadollah Javani tiết lộ lý do Iran không tiêu diệt bất kỳ tướng nào của Mỹ để trả đũa cho cái chết của tướng Qasem Soleimani.

Theo hãng tin Sputnik, ngày 11-8, Tướng Yadollah Javani - Phó Tư lệnh phụ trách vấn đề chính trị của Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiết lộ lý do Iran không tiêu diệt bất kỳ tướng nào của Mỹ để trả đũa cho cái chết của tướng Qasem Soleimani.

Tướng Yadollah Javani - Phó Tư lệnh phụ trách vấn đề chính trị của Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: TEHRAN TIMES

Cụ thể, tướng Javani cho biết quân đội Mỹ không có bất kỳ tướng nào có thể so sánh được với tướng Soleimani - Cố chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh cách mạng Iran về cả giá trị và tầm quan trọng. 

Ông Javani nói: "Iran không thể tìm thấy bất kỳ ai trong số các quan chức quân đội Mỹ có thể so sánh được với các giá trị nội tại của tướng Soleimani. Ông ấy có vị trí rất quan trọng đối với mặt trận kháng chiến, đến nỗi chúng tôi không thể tìm thấy người Mỹ nào ngang hàng để trả đũa”.

Vị tướng này tuyên bố rằng cách hiệu quả nhất mà Tehran có thể trả đũa hành động của Washington là trục xuất vĩnh viễn lực lượng Mỹ khỏi khu vực - một động thái mà Iran đã thúc giục các quốc gia vùng Vịnh làm trong nhiều năm.

Ông cũng lưu ý rằng việc giết chết tướng Soleimani là bước ngoặt củng cố đề xuất của Tehran. Ngay sau cái chết của tướng Iran, Quốc hội Iraq đã thông qua một đề nghị trục xuất tất cả quân đội nước ngoài khỏi lãnh thổ của mình.

Tuyên bố được ông Javani đưa ra sau khi tướng Hossein Salami - Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thề "nợ máu sẽ trả bằng máu" - ám chỉ rằng các cuộc không kích hồi tháng 1 vào các căn cứ Mỹ ở Iraq sẽ không phải là phản ứng duy nhất của Tehran.

Thiếu tướng Soleimani - người có quyền lực thứ hai của nước này chỉ sau Lãnh tụ tối cao Khamenei đã bị giết ngày 3-1 từ đòn không kích của Mỹ bên ngoài sân bay Baghdad ở Iraq. Nói về cuộc tấn công, chính quyền Mỹ nói quân đội nước này giết ông Soleimani vì cho rằng ông đã chuẩn bị kế hoạch tấn công các cơ quan ngoại giao của Mỹ trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.