Con chửi bới, làm khổ cha mẹ

Công an phường đã nhiều lần cùng hội phụ nữ giáo dục, khuyên răn người con nhưng không có kết quả.

“Cha mẹ nào mà không thương con nhưng ngày nào nó cũng chửi bới và đập phá đồ đạc trong nhà, gây áp lực tinh thần để xin tiền vợ chồng tôi thì tôi chịu không xiết. Vợ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi, không biết sống được bao lâu nữa mà phải chịu cảnh bị con cái suốt ngày chửi mắng, thật đau lòng quá”. Tìm đến Pháp Luật TP.HCM, bà Trần Thị Thuận (Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, TP.HCM) giãi bày hoàn cảnh của gia đình mình.

Bà Thuận cho biết nhà có năm người con, T. là con gái út. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ngay từ nhỏ T. đã thường tụ tập chơi bời không lo làm ăn. Bà rất buồn nhưng cũng cho tiền để con tìm nghề sinh sống. Tuy nhiên, cho bao nhiêu cũng không đủ. Mấy năm trước, không biết T. mượn tiền ai mà lâu lâu lại có nhóm người đến nhà đập phá đòi nợ. Thấy vậy, T. bỏ đi một thời gian, đầu năm nay mới quay về nhà sinh sống cùng vợ chồng bà. Những tưởng con mình đã thay đổi, nào ngờ lần này về T. càng làm khổ vợ chồng bà nhiều hơn. Bà đã nhiều lần báo đến chính quyền địa phương nhưng không ai can thiệp.

Ông Nguyễn Bửu Lộc (chồng bà Thuận, bị mù, lãng tai) than thở: “Không chỉ T. hành hạ, chửi mắng vợ chồng tôi mà mỗi khi các anh chị khuyên, T. cũng động tay chân. Mới đây, người anh về nhà thăm cha mẹ thì bị T. dùng dao, kéo đâm phải đưa đi cấp cứu. Nghe đâu T. có sử dụng chất gây nghiện, gia đình đã báo đến công an phường nhưng cả công an cũng chưa làm gì được. Giờ tôi chỉ mong sao chính quyền có thể quan tâm để vợ chồng tôi được sống yên ổn trong những ngày còn lại”.

Thượng úy Mai Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường 2 (quận 5), cho biết: “Công an phường đã nắm sự việc và đã nhiều lần cùng hội phụ nữ phường tiếp xúc với cô T. để giáo dục, khuyên răn. Tuy nhiên, tình hình chưa được cải thiện. Còn về việc cô T. có sử dụng ma túy hay không, trước đây chúng tôi có kết hợp với trạm y tế phường mời cô T. đi kiểm tra nhưng cô T. không hợp tác và trốn về. Ngày 20-7, công an phường nhận được tin báo cô T. hành hung anh trai và đang thụ lý vụ việc. Trường hợp của cô T. phường sẽ xử lý sớm, nếu cần thiết sẽ xin ý kiến chỉ đạo của công an quận để có cách giải quyết phù hợp”.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.