Cơi nới chốt dân phòng lấn đường đi

(PL)- Người dân sống trong con hẻm 30 Trần Văn Quang, khu phố 2, phường 10, quận Tân Bình (TP.HCM) phản ánh UBND phường 10 cho cơi nới chốt dân phòng ở khu phố 2 làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của dân khi tham gia giao thông.

Theo người dân, nền của chốt dân phòng trước đây do một hộ dân xây dựng trái phép rồi bị cưỡng chế vì che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông. Khoảng năm 1992, chốt dân phòng được lập, ban đầu chỉ là một ô được quây bằng tôn xanh, nép vào tường nhà dân và không che khuất tầm nhìn. “Lúc đó phần nền nhà vốn trước đây bị cưỡng chế không bị đập bỏ nhô ra khiến dân đi qua bị vướng, nhất là vào buổi tối. Nhiều người đã té xe, bị thương tích vì va phải phần nền bê tông này. Khi chốt dân phòng được mở rộng, tầm nhìn bị khuất nên va chạm còn nhiều hơn” - bà Lê Thị Chát, người dân khu phố 2, cho biết.

Bà con khu phố 2 mong muốn UBND phường 10 nên tháo dỡ phần che khuất tầm nhìn và khôi phục như nguyên trạng trước khi cơi nới. Bên cạnh đó, nên đập bỏ phần nền bê tông để việc đi lại của bà con được an toàn.

Ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường 10 (quận Tân Bình), cho biết ngày 1-9, UBND phường đã mở cuộc họp ghi nhận ý kiến người dân. “Buổi làm việc đã có văn bản ghi nhận và người dân đồng tình với việc giữ lại chốt dân phòng” - ông Đủ nói. Bà Bùi Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường 10, thông tin thêm: “Sắp tới sẽ tính toán lại, sẽ vạt góc hoặc bo góc lại ở phần nhô ra hẻm để không ảnh hưởng đến giao thông của bà con”.

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn cho rằng nên tháo phần cơi nới của chốt dân phòng vì chính phần này là nguyên nhân chính che khuất tầm nhìn, gây ra va chạm giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.