Coi chừng "đại gia" quăng tiền ra để xỉ vả cảnh sát giao thông

Ở nước ngoài như Đức, tội xúc phạm (chửi, làm các cử chỉ khinh miệt…) đối với nhân viên nhà nước (cảnh sát giao thông,…) bị xử lý theo luật hình sự rất nặng, bị ghi vào lý lịch tư pháp.

Người bị phạt thường bị phạt tiền (tính như một ngày giam), cũng có lúc nặng bị phạt giam. Mức phạt ít nhất phải tính từ 15 ngày, cao tới 70 ngày, sau đó nhân với thu nhập trung bình của một ngày của người đó. Ví dụ người nghèo nhất có khi chỉ trả 5 Euro/ngày thì mức thấp nhất: 15 ngày x 5 Euro = 75 Euro; cao: 70 ngày x 5 Euro = 350 Euro.

Nhưng với những người thu nhập cao, chẳng hạn một nhân vật đấm bốc hay ca sỹ nổi tiếng thu nhập một ngày nhiều nghìn Euro, ví dụ 5.000 Euro/ngày, thì người có thu nhập cao: 15 ngày phạt thấpnhất x 5.000 Euro = 75.000 Euro; cao: 70 ngày x 5.000 Euro = 350.000 Euro.

Theo tôi vấn đề này Việt Nam ta cũng nên tham khảo, không thì các "đại gia" ở Việt Nam sau khi sỉ vả cảnh sát giao thông, ngoài việc trả 3 triệu đồng họ sẵn sàng bỏ thêm để "trổ tài" với các đàn em vì 3 triệu đồng với họ chả có vấn đề gì, trong khi với một người nghèo là cả một tài sản. Và ngoài ra còn không bị ghi tội trong lý lịch tư pháp (hay có ghi mà tôi không biết?).

NGUYỄN HOÀNG HẢI (...hoanghai@yahoo.de)

Vừa mừng vừa lo. Hãy chờ xem kết quả áp dụng nghị định trên một thời gian thế nào đã.

ĐANG PHUONG (phuong...@yahoo.com)

Tôi rất đồng tình với ý kiến trên và quy định mới về xử phạt giao thông. Tôi nhận thấy một số người tham gia giao thông tại TP.HCM ý thức còn rất kém. Mong rằng với những quy định mới sẽ làm cho người dân khi tham gia giao thông ở TP.HCM hay ở nơi khác trong cả nước được tốt hơn.

KEVIN (kevin...@yahoo.com.vn)

Người điều khiển giao thông văng tục, nói bậy, chửi rủa, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì bị phạt, còn ngược lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ mà văng tục, nói bậy, chửi rủa thì sao?

LÂM HƯNG (Bigman...@yahoo.com)

Tôi đồng tình với anh Lâm Hưng. Tôi thấy chỉ có phạt người dân chửi cảnh sát giao thông mà không quy định mức phạt đối với trường hợp cảnh sát giao thông chửi người dân. Như vậy thì vô lý quá.

NGUYEN ANH QUOC (anhquoc...@yahoo.com.vn)

Tôi cũng đồng tình với anh Lâm Hưng. Bộ Công an phải có hình phạt nghiêm khắc đối với những cán bộ CSGT chửi rủa người dân. 

ANH DIEP (diep...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.