Cờ vua Việt Nam vượt mức kỳ vọng tại Olympiad 2018

(PLO)- Kết thúc ván đấu cuối giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad 2018 (diễn ra tại Batami - Georgia), tuyển nam xuất sắc đoạt hạng 7 trong khi tuyển nữ cũng xếp hạng 15 chung cuộc.

Tại vòng đấu cuối đối đầu tuyển Philippines (hạt giống số 54), tuyển nam Việt Nam (hạt giống số 27) được đánh giá cao hơn nên đặt mục tiêu giành chiến thắng để vươn lên thứ hạng cao nhất có thể.

Hai đội tuyển nam, nữ cờ vua Việt Nam đều thi đấu thành công tại giải đồng đội thế giới

Trên bàn đấu số 1, Lê Quang Liêm (elo 2.715) đánh bại Sadorra Catalino (elo 2.715) sau 51 nước cờ. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) tiếp tục thể hiện phong độ cực tốt khi hạ gục Gomez John Paul (elo 2.464) chỉ sau 40 nước đấu trí. Kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) cũng khuất phục Pascua Haridas (elo 2.435) sau 34 nước đấu giằng co.

Duy nhất ở ván này, Trần Tuấn Minh (elo 2.491) thi đấu không thành công khi để thua đối thủ dưới tầm Garcia Jan Emmanuel (elo 2.439). Chiến thắng 3-1 giúp tuyển nam Việt Nam (hạt giống số 27) vượt mức kỳ vọng, xếp hạng 7/185 chung cuộc.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt HCV cá nhân dành cho kỳ thủ có hiệu suất thi đấu tốt nhất bàn số 2.

Với 7 trận thắng, 3 trận hòa trong 10 trận đấu, đạt hiệu suất tương đương kỳ thủ có hệ số elo 2.804, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt HCV cá nhân dành cho kỳ thủ có hiệu suất thi đấu tốt nhất ở bàn đấu số 2. Đây cũng là lần thứ hai kỳ thủ quê Kiên Giang đoạt HCV cá nhân, sau kỳ thi đấu thành công tại Olympiad 2014.

Nội dung đồng đội nữ gặp Azerbaijan (hạt giống số 11), tuyển nữ Việt Nam (hạt giống số 19) chia điểm 2-2. Tại ván này, Võ Thị Kim Phụng (elo 2.368) tiếp tục nhận trận thua trước Mammadzada (elo 2.438). Hai kỳ thủ Thảo Nguyên (elo 2.347) và Bảo Trâm (elo 2.323) thủ hòa trước Mamedjarova (elo 2.358), Mammadova (elo 2.355). Trận thắng duy nhất ván này thuộc về Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.244) đánh bại Fataliyeva (elo 2.320).

Giành tổng cộng 6 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua, tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 15 chung cuộc.

Dù khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng về cuối, cờ vua Trung Quốc cán đích với hai chức vô địch đồng đội nam và nữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.