Có tin Syria muốn ký thỏa thuận khoáng sản 'kiểu Ukraine' với Mỹ, đổi được nới lỏng trừng phạt

(PLO)- Tờ The Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt với Syria sau khi Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa đề xuất ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt với Syria sau khi Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa đề xuất ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ và xây dựng một tòa tháp Trump tại thủ đô Damascus (Syria), tờ The Times đưa tin ngày 12-5.

Ông al-Sharaa được cho là đang đưa ra một thỏa thuận nhằm trao quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của Syria cho các công ty Mỹ, tương tự thỏa thuận khoáng sản mà Mỹ ký với Ukraine gần đây.

Thỏa thuận của Ukraine thiết lập một Quỹ Đầu tư Tái thiết do Kiev và Washington đồng quản lý, đồng thời trao cho Mỹ quyền tiếp cận đặc biệt vào các dự án khai thác khoáng sản quan trọng của Ukraine, bao gồm lithium, titanium và đất hiếm.

The Times đưa tin rằng đã có nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp giữa ông al-Sharaa và ông Trump trong chuyến công du của tổng thống Mỹ đến Trung Đông tuần này. Tuy nhiên Nhà Trắng ngày 12-5 cho biết chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch.

Có tin Syria muốn ký thỏa thuận khoáng sản 'kiểu Ukraine' với Mỹ để nới lỏng trừng phạt
Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa. Ảnh: GETTY IMAGES

Phát biểu tại Nhà Trắng ngay trước khi khởi hành đến Trung Đông, ông Trump nói rằng ông đang cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt vốn có từ thời cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad với lý do muốn cho Syria "một khởi đầu mới".

Các nguồn tin an ninh tiết lộ với The Times rằng ông al-Sharaa có thể sẽ đề xuất bắt đầu đàm phán gia nhập Thỏa thuận Abraham – loạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia Ả Rập và Israel.

Tổng thống Syria cũng có thể sẵn sàng thiết lập một khu phi quân sự hoặc cho phép Israel duy trì hiện diện an ninh tại khu vực tây nam Syria – nơi quân đội Israel đã tạo ra một vùng đệm giáp với Cao nguyên Golan. Dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Mỹ đã công nhận chủ quyền của Israel đối với khu vực này vào năm 2019.

Mỹ và Syria chưa bình luận về các thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.