Có tiền trong túi, nên mua ô tô hay gửi tiết kiệm?

(PLO)- Nhu cầu sở hữu một chiếc ô tô để thuận tiện đi lại của người dân Việt Nam hiện ngày một cao. Năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước khối ASEAN được giảm về 0% càng khiến nhiều người hy vọng có thể sở hữu được một “xế” hộp cho mình. Tuy nhiên, nên mua ô tô hay gửi tiết kiệm nếu có tiền trong túi vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Mua ô tô nếu thực sự cần thiết

Sở hữu một chiếc xe hơi là giấc mơ của nhiều người nhưng trong thời buổi kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, cần phải cân nhắc để làm sao khi “giấc mơ xe hơi trở thành hiện thực” sẽ không tạo thành gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Mặc dù được giảm thuế nhập khẩu ô tô từ các nước khối ASEAN nhưng trên thực tế, giá mua một chiếc ô tô cũng còn khá cao, thấp cũng dao động 300-400 triệu đồng.

Nếu có ý định mua xe, bạn phải tuân theo nguyên tắc tài chính sau: Chi phí sử dụng xe hằng tháng chỉ nên chiếm khoảng 25%-30% tổng thu nhập để đảm bảo an toàn tài chính. Như vậy, với 400 triệu đồng, nếu bạn mua xe thì mỗi tháng bạn sẽ mất khoảng 5 triệu đồng để “nuôi” xe. Nhưng nếu mang số tiền trên gửi ngân hàng thì mỗi tháng bạn sẽ bảo toàn được số tiền 5 triệu đồng và còn có thêm tiền lãi ngân hàng.

Nên cân nhắc xem nhu cầu và mục đích sử dụng xe trước khi mua.

Gửi tiết kiệm là một lựa chọn tốt

Thực tế, gửi tiết kiệm là một kênh đầu tư truyền thống quen thuộc với người có tiền nhàn rỗi, thích hợp với nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm cả những người không biết đầu tư vào đâu và các nhà đầu tư tạm thời gửi tiền tiết kiệm, chờ cơ hội đầu tư vào kênh được họ lựa chọn. Nhiều người cho rằng các thị trường như vàng, chứng khoán hay bất động sản đều rất khó đoán định cho nên đầu tư vào kênh gửi tiết kiệm là an toàn.

Tâm lý chung của người có tiền nhàn rỗi muốn gửi tiết kiệm thường cân nhắc gửi tiền ở đâu an toàn, có lợi nhất? Qua tìm hiểu được biết sự lựa chọn của người gửi tiền tập trung vào các yếu tố: Yên tâm hơn với các ngân hàng thương mại lớn có uy tín về thương hiệu, đang hoạt động tốt, không có sự cố tạo dư luận xấu, mạng lưới giao dịch trải rộng, được bảo vệ an toàn.

Cuối năm, để tăng huy động vốn, nhiều ngân hàng cũng tăng nhẹ lãi suất tiết kiệm đối với một số kỳ hạn. Hiện tại, mức lãi suất trung bình tại các ngân hàng dao động từ 6,5% đến 7,5%.

Gửi tiết kiệm vẫn được nhiều người lựa chọn.

Cùng với việc tăng lãi suất tiết kiệm, nhiều ngân hàng cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền gửi từ người dân. Mới đây, TPBank cũng triển khai chương trình “Tích lũy nhận ngay quà, khởi đầu ngàn kỳ vọng” dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng có kỳ hạn một tháng trở lên sẽ được tham gia bốc thăm ngay tại quầy và có cơ hội sở hữu một trong ba phần quà hấp dẫn gồm bếp nướng Lock & Lock, bộ thố thủy tinh Lock & Lock hoặc bộ ly Luminarc.

Ngoài ra, các khách hàng gửi tiền tiết kiệm cũng có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn cuối kỳ. Với mỗi 10 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn một tháng trở lên, khách hàng sẽ được nhận một mã bốc thăm trúng thưởng. Giải đặc biệt quay thưởng cuối kỳ là một bộ tivi, dàn âm thanh và dàn karaoke trị giá 100 triệu đồng.

Thực tế cho thấy gửi tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư an toàn để người dân cất giữ tiền, tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi, dành để đầu tư trong tương lai vào các kênh tài chính phù hợp. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.