Có thẻ tác nghiệp của Ban chỉ đạo thi, nhiều phóng viên vẫn bị ‘đuổi’

(PLO)-  Nhiều phóng viên tác nghiệp Kỳ thi THPT 2022 tại Hà Nội rất bức xúc khi xuất trình đầy đủ thẻ, giấy giới thiệu của cơ quan báo chí nhưng vẫn bị cản trở không thể tác nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

14 giờ chiều 6-7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, xác nhận phòng thi, nghe giám thị phổ biến quy chế thi và đính chính sai sót nếu có.

Tại TP. Hà Nội, lúc 13 giờ cùng ngày phóng viên báo Pháp luật TP. HCM đã chủ động tới điểm thi trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy – Hà Nội) để liên hệ trước với Trưởng điểm thi nhằm thuận tiện tác nghiệp khi thí sinh đến.

Tại mặt sau của thẻ tác nghiệp dành cho cơ quan báo chí do Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Bộ GD&ĐT) nêu rõ quy định chung: - Khi tác nghiệp tại các Hội đồng thi, phóng viên phải chấp hành theo quy chế thi và quy định pháp luật hiện hành; - Khi tác nghiệp phóng viên mang theo thẻ Nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí nơi phóng viên làm viêc.

Mặt sau của thẻ tác nghiệp báo chí quy định rất rõ những nội dung chung. Ảnh: PHI HÙNG

Mặt sau của thẻ tác nghiệp báo chí quy định rất rõ những nội dung chung. Ảnh: PHI HÙNG

Mặc dù khi tới điểm thi trên, phóng viên đã xuất trình đầy đủ thẻ, giấy tờ liên quan đúng theo quy định của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nhưng phía điểm thi này vẫn yêu cầu phóng viên phải có giấy giới thiệu của Bộ GD&ĐT hoặc của Sở GD&ĐT TP Hà Nội mới cho vào tác nghiệp phía bên trong nơi thí sinh làm thủ tục dự thi.

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, sau khi chỉ tác nghiệp được một thời gian ngắn, một cán bộ tại điểm thi này cho biết: “Trưởng điểm thi vừa nhắc nhở và yêu cầu ngoài những giấy tờ chung do Bộ GD&ĐT quy định, phóng viên phải có thêm giấy giới thiệu từ Bộ hoặc Sở GD&ĐT mới được tác nghiệp”.

Thời điểm này có 5 – 6 phóng viên của các cơ quan báo chí đều không thể xuất trình được, do vậy tất cả đều được yêu cầu ra ngoài khu vực phòng làm thủ tục của thí sinh.

Không chỉ có hai điểm thi trên, một số phóng viên ở các điểm thi khác trên địa bàn TP Hà Nội cũng phản ánh đã xảy ra tình trạng tương tự trên.

Trao đổi với PLO, đại diện truyền thông Bộ GD&ĐT khẳng định, Ban chỉ đạo thi không yêu cầu phải có thêm giấy giới thiệu của Bộ hoặc của Sở GD&ĐT.

“Chỉ cần giấy giới thiệu của cơ quan báo chí hoặc thẻ nhà báo và thẻ tác nghiệp do Ban chỉ đạo cấp là được. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ phản ánh đến Sở GD&ĐT Hà Nội, Bộ GD&ĐT không quy định như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.