Có thể sắp tăng mức giảm trừ gia cảnh

(PLO)- Bộ Tài chính cho biết đã có kế hoạch đề xuất Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh do CPI có thể biến động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sẽ tăng mức giảm trừ vì CPI đã tăng gần 16%

Chiều 7-1, tại họp báo thường kỳ quý 4 của Bộ Tài chính, phóng viên đặt câu hỏi về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh để giảm gánh nặng thuế cho người nộp thuế có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Trả lời, ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính)- cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với lần điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của CPI.

Thời gian qua, Bộ Tài chính theo dõi sát sao diễn biến chỉ số CPI. Kể từ khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất là năm 2020 đến nay, CPI tăng chưa vượt ngưỡng 20% như quy định trong luật.

Mức giảm trừ gia cảnh
Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội có Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, nếu CPI tăng như dự báo. Ảnh: MINH TRÚC

Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết tính từ 2020 đến hết năm 2024, chỉ số CPI tăng gần 16%. Dự báo cuối năm 2025, CPI có thể biến động. Do đó, Bộ Tài chính đã có kế hoạch đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Có thể tại kỳ họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết về điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo biến động của CPI.

Thông tin về tiến độ xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, ông Trương Bá Tuấn cho biết Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ lộ trình sửa đổi luật thuế này.

Tháng 11-2024, Bộ Tài chính đã có công văn gửi xin ý kiến các bộ ngành, địa phương, hiệp hội và đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Bộ về các nội dung đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi tổng thể luật thuế này với 7 nhóm chính sách, gồm thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế, giảm trừ gia cảnh, biểu thuế, thuế suất…

Hiện nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp xong các ý kiến, góp ý của các bộ ngành, địa phương góp ý sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân. Tới đây, Bộ sẽ gửi hồ sơ dự án luật thuế này sang Bộ Tư pháp để thẩm định theo trình tự quy định.

Dự kiến, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10-2025 và thông qua tháng 5-2026.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân là sửa đổi tổng thể. Trong thời gian đó, nếu CPI tăng vượt mức 20%, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh đã quá lạc hậu, xa rời thực tiễn cuộc sống, khiến người nộp thuế có thu nhập từ tiền công, tiền lương chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí bức xúc. Đây cũng là lý do từ năm 2022, cử tri của nhiều địa phương như Phú Thọ, Đà Nẵng, TP.HCM... và mới đây nhất là 6 tỉnh Bình Định, Hà Giang, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Tây Ninh đồng loạt đề nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh.

Sẽ lập 3 đoàn kiểm tra giá cả thị trường

Cũng tại buổi họp báo, thông tin về công tác quản lý giá năm qua và năm 2025, ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)- cho biết 2025 dự báo là năm tiềm ẩn tăng giá với các nhóm hàng nhiên liệu, thực phẩm, nhóm hàng nhà nước định giá.

Để quản lý giá hiệu quả, Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp, trong đó giao cho Cục Quản lý giá làm đầu mối để lên kế hoạch, đưa ra các kịch bản giá trong năm 2025.

“Chúng tôi đã lên kịch bản điều hành giá với từng nhóm mặt hàng, đồng thời, nắm chắc thông tin thị trường hàng hóa. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức 3 đoàn công tác đi nắm tình hình thị trường ở cả 3 miền, từ đồng bằng tới miền núi, để có những giải pháp điều hành giá hiệu quả"- ông Bình nói.

Cùng với đó, ông Bình cho hay Bộ này sẽ áp dụng công nghệ vào công tác điều hành, quản lý giá; tiến hành thanh, kiểm tra liên tục đối với công tác quản lý giá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.