Có tế bào nam trong cơ thể bé gái nghi bị xâm hại

(PLO)- Cha của bé gái nghi bị xâm hại cho biết đã nhận được kết quả giám định pháp y từ Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM.

Bé A., con gái anh T., là nhân vật trong bài viết "Bé gái 3 tuổi nghi bị xâm hại" đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 11-2.

Trong kết quả giám định pháp y đối với bé A., Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TP.HCM đưa ra kết luận: Màng trinh không rách nhưng bé bị sung huyết vùng tiền đình, không tìm thấy tinh trùng nhưng có tế bào nam tại vùng hậu môn của bé. Tuy nhiên, tế bào này không đủ để giám định ADN.

Bé còn quá nhỏ, chưa biết được chuyện gì đã xảy ra cho mình.

Đồng thời, trong thông báo kết luận, phía Trung tâm Pháp y có giải thích việc xuất hiện tế bào nam tại vùng hậu môn của bé A. có thể do phần cơ thể tay, chân, dương vật... của người nam tác động trực tiếp vào. Hay có thể từ những vật như khăn, giấy mà người nam chạm rồi tác động lại vùng hậu môn của bé gái. 

Anh T. bày tỏ: “Với thông báo kết quả như thế này, tôi rất mong cơ quan điều trả sớm ra quyết định khởi tố vụ án để tìm ra thủ phạm. Mong là pháp luật sẽ xử được đúng người, đúng tội. Trong cuộc chiến đi tìm sự thật này, chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của các luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc khi có kết luận điều tra chính thức từ Công an quận 10.

Theo thông tin trước đó, bé A. được gia đình gửi vào một trường mầm non tư thục ở quận 10, TP.HCM. Hằng ngày, cha mẹ vẫn thay nhau đưa đón bé đi học đúng giờ. Ngày 25-1, sau khi đón bé ở trường về, lúc mẹ tắm cho bé thì phát hiện bộ phận sinh dục của bé bị sưng tấy, tổn thương. Ngay lập tức, gia đình anh T. dẫn bé đi khám ở BV Nhi đồng thì được bác sĩ ở đây đưa ra chẩn đoán bé bị viêm âm hộ, nghi là bị xâm hại. Ngày 26-1, anh T. đến cơ quan công an phường trình báo và vụ việc được công an quận thụ lý, điều tra. 

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.