Cơ quan an ninh Nga lo sợ khủng bố IS

(PLO) - Một quan chức an ninh đã nói rằng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là mối đe dọa thật sự đối với Nga và các nước láng giềng.
Vào ngày 16-4, sau một cuộc họp của bộ phận chống khủng bố khu vực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), phó giám đốc Cục An ninh Liên bang Nga cho biết “mối đe dọa từ IS là có thật vì có khá nhiều công dân của quốc gia thành viên SCO đang tham gia vào những hoạt động khủng bố”.

Tổng tư lệnh Sergey Smirnov bổ sung thêm là các cơ quan thực thi pháp luật đã có thông tin về khoảng 1.700 công dân Nga đang chiến đấu ở Iraq cho phe khủng bố Sunni. “Mối nguy hiểm của IS nằm ở khả năng thành viên của chúng thâm nhập và chi phối những nhóm khủng bố khác”.

Cụ thể, những tên khủng bố đã “nhòm ngó” đến nhóm khủng bố cực đoan Imarat Caucasus, có hoạt động tại Nga, và một số thủ lĩnh nhóm này đã thề trung thành với IS.

An ninh của nước Nga đang thật sự bị IS đe dọa (Ảnh minh họa) (Ảnh: AFP)

Tổng tư lệnh Nga cho biết, các quan chức ở Tajikistan đã ước tính con số công dân của các nước Trung Á chiến đấu cho IS là khoảng 300 người. Theo dữ liệu cung cấp bởi tổ chức International Research Group for Crisis Regions, tổng số người từ các nước cộng hòa vùng Trung Á đang chiến đấu cho IS có thể lên đến 4.000 người.

Quan chức an ninh của Nga cho biết những thành viên của bộ phận chống khủng bố khu vực của SCO đã đồng ý theo dõi động thái của quân khủng bố IS tại các nước thành viên và cùng hợp sức ngăn cản những hoạt động của chúng. Được thành lập vào năm 2001, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bao gồm Nga, Trung Quốc, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan. Belarus, Afghanistan, Ấn Độ, Iran, Pakistan và Mông Cổ giữ vị trí quan sát trong tổ chức.
Vào tháng 12, chính phủ Nga đã ra lệnh bài trừ IS như là một tổ chức khủng bố, nghiêm cấm gia nhập hoặc ủng hộ dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi tất cả các quốc gia cần nhận thức IS và những lực lượng thánh chiến khác, như Al-Nusra Front, là những nhóm khủng bố.
Vào cuối tháng Ba, một cộng đồng Hồi giáo lớn tại Nga đã ban bố một sắc lệnh Hồi giáo chống lại IS, thông báo rằng tất cả những thành viên của IS là kẻ thù của Hồi giáo và kêu gọi trừng phạt chúng như những tội phạm.
Cũng vào tháng vừa rồi, Giám đốc Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ những tiêu chuẩn kép về khủng bố và bắt đầu đấu tranh chống mối đe dọa theo luật quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.