Cổ phần hóa PV Power: Giá khởi điểm 14.400 đồng/cổ phần

(PLO)- Phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa được Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, vốn điều lệ của PV Power là 23.418 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm giữ 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 2.757.400 cổ phần, chiếm 0,118% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai là 468.374.320 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 676.385.364 cổ phần, chiếm 28,882% vốn điều lệ.

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá bán cổ phần ra công chúng khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định tại thời điểm thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Lãnh đạo PV Power cho biết để chuẩn bị cho IPO, đơn vị này đang làm việc với hai sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM để tìm hiểu các thủ tục và điều kiện IPO.

Với quy mô IPO và thoái vốn lớn, để tăng sức hút cho PV Power, doanh nghiệp này đã chủ động tiếp xúc và làm việc với Quỹ Vinacapital, BNP Paribas, Standard Chartered Bank và tìm kiếm cổ đông chiến lược. Đồng thời PV Power cũng làm việc với JP Morgan tổ chức hội nghị giới thiệu, tìm kiếm cổ đông chiến lược…

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, thuộc PV Power.

Năm 2007, PV Power “khởi nghiệp” là Nhà máy điện Cà Mau 1. Tới thời điểm này, PV Power đã nắm trong tay một loạt các nhà máy điện quy mô lớn như Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Nhà máy thủy điện Hủa Na, Nhà máy thủy điện Đakđrinh, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1… 

Hiện PV Power là một trong ba nhà cung cấp điện lớn nhất cùng với Tập đoàn Điện lực (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản (TKV). Trong đó PV Power hiện quản lý và vận hành tám nhà máy điện, trong đó có bốn nhà máy điện khí, ba nhà máy thủy điện và một nhà máy nhiệt điện than.

Năm 2016, tổng sản lượng điện sản xuất cả năm của PV Power ước đạt 21,131 tỉ kWh; doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty đạt 28.212 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.517 tỉ đồng. Năm 2017, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất đạt trên 21 tỉ kWh, doanh thu hợp nhất 29.313 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.234 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.