Đề nghị giá khởi điểm của PVPOWER là 14.400 đồng

(PLO)-Bộ Công thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duỵệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu PVPOWER là 14.400 đồng/cổ phần.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc tiếp thu và giải trình ý kiến để hoàn thiện phương án cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV POWER), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Theo đó, báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại Quyết định số 168/2017 của Thủ tướng Chính phủ, PVN phải nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ của PVPOWER đến năm 2019.

Tuy nhiên, hiện nay, PVPOWER còn có một số khoản vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài được Bộ Tài chính bảo lãnh để thực hiện các dự án điện, bao gồm nhiều khoản vay có thời hạn sau năm 2019

Trong đó, các khoản vay cho Nhà máy điện Vũng Áng 1 có cam kết với các tổ chức tín dụng nước ngoài là PVN phải nắm giữ không dưới 51% vốn điều lệ tại PVPOWER cho đến hết thời hạn khoản vay là năm 2025.

Cho đến nay, các tổ chức tín dạng nước ngoài đều yêu cầu PVN phải giữ nguyên là chủ thể họp đồng vay sau thời điểm PVN chuyển giao các nhà máy điện sang cho PVPOWER và PVN phải nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của PVPOWER.

Do vậy, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để PVN được nắm giữ 51% vốn điều lệ tại PVPOWER sau cổ phần hóa. PVN sẽ thực hiện thoái vốn tại PVPOWER xuống tỷ lệ dưới 50% vốn điều lệ sau thời điểm năm 2025.

Dự kiến PV POWER sẽ bán cổ phần lần đầu ra công chúng trong Quý IV-2017.

Về giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần, Bộ Công Thương cho biết, theo ý kiến của Bộ Tư pháp, việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) PVPOWER là 14.400 đồng/cổ phần trên cơ sở kết quả kiểm toán về việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa PVPOWER của Kiểm toán Nhà nước, các lợi thế của PVPOWER và đã xem xét, đánh giá bằng nhiều phương pháp xác định giá khởi điểm theo quy định hiện hành.

Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duỵệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu PVPOWER là 14.400 đồng/ cổ phần.

Về tỉ lệ bán cho nhà đầu tư chiến lược, theo Bộ Công Thương, phương án cổ phần hóa của PVPOWER được xây dựng trên cơ sở thực tế, chiến lược phát triển của doanh nghiệp; theo đó, tỉ lệ cổ phần bán đấu giá công khai là 20%.

Ngoài ra, tỉ lệ nắm giữ của PVN tại PV POWER tại thời điểm cổ phần hóa và sau cổ phần hóa (đến hết năm 2025) phải tối thiếu là 51%, cổ phần ưu đãi theo chế độ người lao động của PVPOWER đăng ký mua là 0,118%. Như vậy, tỉ lệ chào bán cho nhà đầu tư chiến lược còn là 28,8%%.

“Nếu phải chia nhỏ lượng cổ phiếu này bán thành nhiều đợt sẽ không thu hút được các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần. Trong trường họp không bán hết số lượng cổ phần thực hiện bán đấu giá công khai và người lao động trong doanh nghiệp không được mua hết cổ phần ưu đãi, số cổ phần không bán hết sẽ được dồn lại, bán cho nhà đầu tư chiến lược”- Bộ Công Thương cho hay.

Bộ Công Thương cũng cho biết dự kiến công tác bán cổ phần lần đầu đối với PV POWER sẽ thực hiện trong Quý IV-2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.