Có nên dừng V-League?

(PL)- VFF và các nhà làm giải VPF cần ngồi lại với những CLB để tính toán kỹ lưỡng có nên dừng V-League lẫn các giải khác trong bối cảnh toàn cầu lo đối phó COVID-19.

Đó là ý kiến của chuyên gia Đoàn Minh Xương khi có thông tin một lãnh đạo CLB chuyên nghiệp đề nghị hủy luôn giải V-League 2020.

Sau gần một tháng tạm hoãn, V-League vừa khởi tranh từ ngày 6-3 trải qua hai vòng đấu lại tiếp tục tạm dừng cho đến hết tháng 3. VPF cho biết sẽ thường xuyên cập nhật diễn biến của dịch COVID-19 để xây dựng kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu các giải vô địch quốc gia phù hợp và kịp thời thông báo cho các CLB.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện rất khó lường và một câu hỏi hóc búa đang đặt ra cho những nhà làm bóng đá Việt Nam có nên cho dừng các giải vô địch quốc gia, đặc biệt là V-League?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết VFF và VPF phải có một cuộc bàn thảo với CLB, nếu không thể tụ họp trực tiếp thì vẫn có thể họp trực tuyến như LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã làm khi quyết định hoãn Euro 2020 một năm: “Tôi muốn nói đến mục đích UEFA hoãn giải Euro là nhằm tạo điều kiện cho các giải châu Âu kết thúc mùa bóng, vì lợi ích cao nhất của CLB. Cho nên các nhà làm giải Việt Nam cũng cần phải đặt lợi ích CLB lên hàng đầu và cần thiết phải tham khảo ý kiến của họ, nên dừng luôn hay theo từng giai đoạn, còn nếu đá thì đá kiểu gì?

Không thi đấu, toàn đội Viettel tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CTV

CLB TP.HCM đang đá AFC Cup và V-League thì ngưng thi đấu theo quyết định của AFC lẫn VPF. Ảnh: CTV

Dịch bệnh là trường hợp bất khả kháng phải tạm dừng mọi giải đấu nhưng VFF và VPF cũng phải dự báo tình huống xấu nhất, thậm chí cho dừng hết mùa giải nếu có sự đồng thuận của CLB.

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các CLB không thi đấu vẫn trả lương cho cầu thủ trong khi đội chỉ tập cầm chừng sẽ gây mệt mỏi cho họ trong tình hình tài chính mong manh. Sự duy trì hoạt động bình thường của các CLB trong bối cảnh bất thường của dịch bệnh là một sự chịu đựng lớn. Giả sử theo thông báo của VPF dừng giải V-League đến cuối tháng 3 rồi đá 1-2 trận lại hoãn thì có nên không?”.

Ông Đoàn Minh Xương băn khoăn: “Đây là cuộc chơi của các CLB nên có làm gì cũng phải hỏi ý kiến họ. Rất nhiều đội bóng có nguồn kinh phí eo hẹp, như các đội hạng nhất gặp rất nhiều khó khăn. Vừa rồi đội Vũng Tàu bay ra Huế, vừa đến sân bay thì nhận tin hoãn giải, lại trở về, tốn kém biết bao nhiêu. Hay đội Bình Phước đến Hà Nội chuẩn bị giải thì bị dừng, xin đá giao hữu với Phố Hiến cũng không được.

Thực sự các CLB đá trên sân không khán giả chủ yếu nhằm duy trì cảm giác bóng, còn các tuyển thủ cần giữ phong độ làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, chứ hưng phấn giảm đi nhiều lắm. Nếu vì dịch không thể đá như bình thường và không dừng giải thì nghiên cứu kéo dài mùa bóng ra xuyên suốt hai năm 2020-2021 thì đá cách nào? Nói chung, VFF và VPF có làm gì cũng phải đặt quyền lợi cao nhất về phía CLB cùng sự chấp thuận của họ”.

An toàn cho các giải đấu

Theo VPF, vào đầu tuần này sẽ họp để tính toán các phương án cho giải đấu tiếp tục diễn ra, có thể chơi trên sân không có khán giả mùa dịch. Quan điểm của VPF trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ không thể biết chắc khi nào hết dịch. Trong trường hợp các giải đấu vẫn diễn ra trong mùa dịch, VPF đã sẵn sàng nhiều phương án đối phó khả quan với sự an toàn cho các thành phần tham gia vào giải đấu luôn đặt lên hàng đầu. VPF cho biết các giải đấu chắc chắn không bị hủy. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.