Lãnh đạo mới CLB Sài Gòn bắt đầu lên tiếng

(PL)- Sau trận thắng hủy diệt của CLB Sài Gòn trước chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỉ số 4-1, ban lãnh đạo mới CLB Sài Gòn khẳng định rằng họ không có nhu cầu làm bóng đá để nhắm đất vàng hay quyền lợi kinh tế ở TP.HCM, mà nhắm đến việc phát triển bóng đá một cách tử tế.

Để khẳng định điều đó, ban lãnh đạo mới CLB Sài Gòn đã hợp tác với CLB Tokyo FC của Nhật trong việc đào tạo và phát triển.

Ông Hồ Quốc Minh, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn, cho biết: “Đã có doanh nghiệp trong nước xin được gắn tên vào tên CLB, cụ thể là trước chữ “Sài Gòn” ấy với giá cả chục triệu USD, đủ nuôi CLB một mùa bóng mà lãnh đạo CLB còn khước từ. Chúng tôi xác định làm bóng đá lâu dài, bền vững, phát triển cộng đồng, thậm chí còn làm các dự án thể thao cho người khuyết tật song hành để họ có cơ hội phát triển và hòa nhập…

Trên áo đấu của CLB Sài Gòn có những tên doanh nghiệp Benthanh Holdings, Him Lam... và đó đều là những cổ đông thành viên của CLB.

Về hợp tác với CLB Tokyo FC, lãnh đạo CLB Sài Gòn cho biết họ có được những thuận lợi vì ông Trần Hòa Bình (thành viên trong Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn) đang hợp tác với các đối tác lớn của Nhật, nơi mà ông theo học và làm ăn suốt 25 năm nay.

Mới chỉ hai trận và mới chỉ là những hứa hẹn, quyết tâm của ban lãnh đạo mới CLB Sài Gòn và hy vọng giữa kế hoạch, lời nói và thực hiện đều song hành với nhau.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành khi buộc phải chữa cháy làm HLV khiến nhiều người nghi ngờ khả năng ông trong vai trò chỉ đạo trực tiếp. Thực chất thì ông Thành từng phụ trách huấn luyện những lớp năng khiếu từ thời Đỗ Khải, Nguyên Chương... từng làm trợ lý các đời HLV Weigang, Colin Murphy, Dido, Riedl, Calisto... Ông cũng từng là HLV trưởng dẫn dắt đội hạng Nhất Bưu Điện và là một trong những người Việt Nam đầu tiên đạt bằng cấp HLV chuyên nghiệp...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.