Có nên dùng lá trầu không chữa đau mắt đỏ?

(PLO)- Đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt do vi khuẩn, virus gây ra hoặc bị kích ứng. Triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt, xốn mắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con tôi bị đau mắt đỏ lây từ bạn cùng lớp, có người mách dùng lá trầu không hơ nóng đắp mắt, nấu nước rửa mắt cho bé ngày 2-3 lần, vài ngày là hết bệnh. Tôi có nên làm theo không? (Hậu, quận 5, TP.HCM).

Trả lời

Đau mắt đỏ thường khởi phát đột ngột, ban đầu ở một mắt rồi lan sang mắt kia. Bệnh này rất dễ lây lan thành dịch, hiện chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên người mắc bệnh dễ bị tái đi tái lại nhiều lần.

Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng lại lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

đau mắt đỏ
Triệu chứng đau mắt đỏ diễn ra rầm rộ nhưng đây là bệnh lành tính. (Ảnh minh họa)

Đau mắt đỏ thường tự khỏi sau 7-10 ngày, 1 số trường hợp kéo dài 2-3 tuần mới hết nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, đúng cách. Nên lưu ý không tự dùng thuốc kháng sinh hoặc những cách truyền miệng chưa được kiểm chứng để chữa bệnh, bởi có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như loét giác mạc, giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Trong dân gian đúng là có truyền miệng về việc dùng lá trầu không trị đau mắt đỏ bằng cách hơ nóng lá đắp mắt, đun nước lá rửa mắt, vò nát lá xông mắt… Tuy vậy, tôi khuyến cáo không nên sử dụng tùy tiện những cách này do tinh dầu nóng trong lá trầu không có thể gây bỏng giác mạc, loét giác mạc và nhiễm khuẩn nặng hơn.

Lời khuyên là bạn nên đưa bé đến cơ sở y tế để được thăm khám sau khi phát hiện bé bị đau mắt đỏ. Bạn cũng nên tra và rửa mắt cho bé bằng nước muối sinh lý, đảm bảo vệ sinh cá nhân, cho bé nghỉ học và dùng riêng khăn gối, nhắc bé không dùng tay dụi mắt… bệnh sẽ sớm khỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.