Có hay không Sở GD&ĐT TP.HCM độc quyền sách tiếng Anh?

(PLO) – Việc Sở GD&ĐT TP.HCM ấn định tài liệu dạy học tiếng anh cho các trường mầm non trên địa bàn TP vừa qua đã gây không ít băn khoăn.

Cụ thể, cách đây vài ngày, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về giới thiệu bộ sách làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mầm non.

Đó là tài liệu dạy học My Adventure do Sở GD&ĐT TP phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Pearson biên soạn. Theo Sở, tài liệu nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh có thêm tài liệu bổ trợ nhằm chuẩn bị tiếp nối cho việc học và sử dụng tiếng Anh ở bậc tiểu học (theo chuẩn quốc tế). Tài liệu này sẽ được sử dụng cho trẻ 3 - 4 tuổi kể từ năm học 2017 – 2018 ở các trường mầm non tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Riêng lớp 5 tuổi sẽ làm quen trong năm học tiếp theo.

Riêng với các trung tâm ngoại ngữ, sẽ triển khai toàn bộ giáo trình này cho trẻ từ 3 - 5 tuổi ở các trung tâm và trường mầm non.

Sở cũng chỉ đạo, để thực hiện, các giáo viên bản ngữ hoặc giáo viên tiếng Anh của các trung tâm ngoại ngữ dạy cho trẻ mầm non sẽ phải tham dự lớp tập huấn do chính các chuyên gia từ Pearson phụ trách. Việc phân phối sách sẽ do Công ty đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam của Nhà xuất bản giáo dục tại TP.HCM chịu trách nhiệm.

Ngay sau khi có văn bản này, một số trường học và nhất là các trung tâm ngoại ngữ đã bày tỏ băn khoăn. Nhiều đơn vị cho rằng năm học đã bắt đầu hơn hai tháng nên mọi kế hoạch dạy học đã ổn định cả về đội ngũ lẫn nội dung tài liệu, do đó không thể thay đổi tài liệu được. Hơn nữa, việc lựa chọn tài liệu giảng dạy do các đơn vị tự tính toán nghiên cứu thực hiện sao cho phù hợp điều kiện và chất lượng nhất chứ không thể bắt buộc phải sử dụng tài liệu nào.

Một tiết học tiếng anh cho trẻ 4 tuổi ở Trường mầm non Họa Mi (Nhà Bè, TPHCM)

Trước những phản ứng này, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP đã có văn bản nói rõ lại về chủ trương này. Cụ thể, theo lãnh đạo Sở, chủ trương giới thiệu bộ tài liệu này để các trường thực hiện là làm đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT từ năm 2014 về việc cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ. Theo quy định này, chỉ những trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, trang thiết bị và phụ huynh có nhu cầu mới được thí điểm triển khai. Và tài liệu thí điểm giảng dạy phải được Sở GD&ĐT thẩm định và cho phép thực hiện.

Sở cũng cho biết thêm, hiện tại TP.HCM có 4 chương trình đã được Sở thẩm định để các trường mầm non có liên kết với trung tâm ngoại ngữ lựa chọn sử dụng chứ không bắt buộc sử dụng loại tài liệu nào, và cũng không quy định đại trà cho các trung tâm tiếng anh. Cụ thể 4 chương trình gồm: Phonics – LBUK (Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam vpbox); Poly phonics (Korea POLY Shool);  Happy Hearts (Đại Trường Phát Kindergarten JSC); My Adventure (NXB giáo dục Việt Nam và NXB Pearson).

Riêng với các trung tâm ngoại ngữ, Sở cho biết, nếu trung tâm nào có nhu cầu thẩm định chương trình khác để sử dụng thì phải gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT để được thẩm định theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.