Cô giáo quỳ: Chính thức khai trừ Đảng ông Võ Hòa Thuận

(PLO)- Dùng lời nói ép buộc cô giáo N. phải quỳ gối 40 phút lại không có thái độ thành khẩn trong việc kê khai sự việc, ông Võ Hòa Thuận đã chính thức bị khai trừ Đảng.

Chiều 30-3, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An, cho biết chiều 29-3, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Bến Lức đã tổ chức công bố quyết định xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận, Đảng viên, hiện sinh hoạt tại chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh, bằng hình thức khai trừ Đảng.

Trước đó, khi sự việc xảy ra, Đảng ủy xã Nhựt Chánh đã ban hành quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Sau khi có kết quả kiểm tra, Đảng ủy xã Nhựt Chánh đề nghị Chi bộ ấp 6 kiểm điểm, xử lý đảng viên. Chi bộ thống nhất đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo. Đảng ủy xã họp, biểu quyết thống nhất hình thức kỷ luật Đảng đối với đảng viên Võ Hòa Thuận là khai trừ Đảng và đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Thuận theo thẩm quyền. 

Dùng lời nói ép buộc khiến cô N. phải quỳ gối, ông Võ Hòa Thuận đã chính thức bị khai trừ Đảng.

Ông Tươi cho biết thêm, trường hợp ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, cũng đang xem xét xử lý.

Do ông Sơn đã không làm hết trách nhiệm của người quản lý nên dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Hiện ông Sơn đã phải làm kiểm điểm. Sang tuần, hội đồng kỷ luật sẽ tổ chức họp để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.

Riêng cô N., người phạt học sinh quỳ và bị phụ huynh ép quỳ trong 40 phút, thì bị kiểm điểm do vi phạm quy định của ngành về việc bắt học sinh quỳ gối. Tuy nhiên, việc này phải chờ cô N. đủ 12 tháng sau thời gian nghỉ hộ sản rồi mới xử lý.

Vào ngày 28-2-2018, ông Võ Hòa Thuận cùng vợ và 2 phụ huynh khác của lớp 4/3, Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức vào trường để phản ánh việc cô giáo B.T.C.N chủ nhiệm lớp 4-3 bắt học sinh quỳ gối do vi phạm nội quy. Bằng lời lẽ gay gắt, ông Thuận buộc cô giáo N. quỳ gối trong 40 phút.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.