Cô gái 27 tuổi trúng tuyển viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc

(PLO)- Nguyễn Đinh Thu Hiền, 27 tuổi, trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc của TP.HCM. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi trúng tuyển, Nguyễn Đinh Thu Hiền (27 tuổi) được phân công về công tác tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa từ 1-12.

sinh viên xuất sắc
Ứng viên Nguyễn Đinh Thu Hiền trò chuyện với phóng viên bên lề kỳ thi tuyển dụng viên chức, công chức từ nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trò chuyện với PLO, Hiền nhớ lại, sau khi sàng lọc hồ sơ, bạn là 1 trong 8 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn kỳ thi tuyển viên chức, công chức của TP từ nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào ngày 15-10.

Là ứng viên duy nhất ứng tuyển vị trí giáo viên tại vòng phỏng vấn nên Hiền khá tự tin.

“Vòng thi có các mã đề và yêu cầu ứng viên bốc thăm. Một mã đề có 3 câu hỏi, gồm luật chung (40 điểm), luật viên chức giáo dục (40 điểm) và 20 điểm còn lại là một bài toán tìm lời giải và trình bày. Ứng viên được chuẩn bị trong vòng 15 phút và trình bày” – Hiền chia sẻ.

Khi biết tin trúng tuyển kỳ thi viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc, Hiền gọi điện ngay về cho gia đình báo tin vì họ đã chờ đợi quá lâu.

Hiền cho biết bản thân thích và giỏi Toán từ nhỏ; gia đình có má là giáo viên nên Hiền cũng nghĩ sẽ đi theo ngành sư phạm. Tuy nhiên, vào năm lớp 12, khi thấy các bạn đăng ký dự thi ngành dược, Hiền muốn thay đổi.

“Việc học toán từ nhỏ đến lớn khiến tôi thấy nó quá quen thuộc. Vì thế, tôi muốn tìm kiếm một sự mới mẻ. Thời điểm đó, dược là ngành "hot", bạn bè đổ xô thi nên tôi cũng không ngoại lệ. Vả lại tôi nghĩ con gái học dược sẽ nhẹ nhàng hơn” – Hiền bộc bạch.

Theo Hiền, bốn năm tiếp theo ở Trường Đại học Y Dược TP.HCM trôi qua rất bình thường, cô không tìm thấy được niềm yêu thích đối với môn học.

“Tôi đã chọn cái mới nhưng cuối cùng không hợp với mình. Vì thế, đến năm cuối, tôi tự hỏi bản thân và quyết định thi lại ngành sư phạm. May mắn quyết định này của tôi nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ. Đó cũng chính là động lực, là điểm tựa để tôi có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay” – Hiền nói.

sinh-vien-xuat-sac-1.jpg
Ứng viên Thu Hiền (áo dài trắng ở giữa) trong buổi thi tuyển ở Sở GD&ĐT TP.HCM, ngày 15-10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Nếu quay ngược thời gian, tôi sẽ đăng ký thi sư phạm ngay từ đầu để không bỏ phí những năm tháng vừa qua, đỡ lãng phí thời gian của tuổi trẻ với bao hoài bão và những cơ hội” – Hiền bộc bạch.

Có thế mạnh về các môn tự nhiên, kiến thức chưa mai một nên Hiền cũng không mất nhiều thời gian trong quá trình ôn tập. Sau đó, Hiền đã đỗ vào ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, với gần 27 điểm.

Tốt nghiệp xuất sắc với điểm trung bình 3,78/4, Hiền quyết định ứng tuyển làm giáo viên, theo chương trình tuyển dụng từ nguồn sinh viên xuất sắc nhà khoa học trẻ.

Từ 1-12, Hiền đã về nhận nhiệm vụ giảng dạy tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

“Toán là một môn khoa học khá khô khan nên rất khó để các em có thể yêu thích ngay từ đầu. Vì thế khi trở thành giáo viên, tôi chỉ mong các em sẽ hiểu, nắm vững kiến thức để làm được bài. Từ đó, các em sẽ không còn sợ môn học này và dần dần sẽ yêu môn học này” – Hiên nói.

Trước khi tham gia kỳ tuyển dụng đặc biệt của TP, Hiền đã đăng ký học lên thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích. Vừa nhận công việc, vừa tiếp tục con đường học vấn nên Hiền khá bận rộn.

“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lý để có thể hoàn thành tốt cả công việc lẫn việc học. Trong công việc, việc tự mày mò và học hỏi thầy cô đi trước là điều quan trọng để giúp tôi nâng cao kỹ năng giảng dạy”.

Đây là năm thứ 2 TP.HCM tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Năm 2023, UBND TP.HCM đã tuyển dụng được 3 viên chức vào làm việc tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.