Cổ động viên Indonesia ví von Việt Nam đá với “tuyển Hà Lan”

(PLO)- Trên diễn đàn của các cổ động viên Indonesia trước hai trận gặp Việt Nam (VN), nhiều người hài hước ví đội nhà là “tuyển Hà Lan” và đặt hẳn dòng tít “Có một đội tuyển Hà Lan ở bảng F”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có fan còn làm biểu tượng lượt trận thứ ba và tư giữa Indonesia - VN bằng cách lấy cờ VN và cờ Hà Lan đặt bên nhau.

15_CDV-Indonesia-noi-doinha-la-Halan.jpg
HLV Shin Tae-yong (phải) và trung vệ Jay Idzes đang chơi giải vô địch Ý với chiều cao trên 1,9 m. Ảnh: PSSI

Báo chí Indonesia thì lấy chiều cao, cân nặng của cầu thủ Indonesia, trong đó có rất nhiều cầu thủ gốc Hà Lan ra so đo với những cầu thủ VN.

Tờ Kempa liệt kê những cầu thủ VN có chiều cao tốt như thủ môn Nguyễn Filip, Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Linh… rồi đặt bên những cầu thủ cao xấp xỉ hoặc hơn 1,9 m như trung vệ Elkan Baggott hay tiền đạo Rafael Struick, đặc biệt là bốn cái tên mà HLV Shin Tae-yong vừa có chuyến công cán châu Âu mang về gồm Jay Idzes (Venezia, Ý), Nathan Tjoe Aon (Swansea, Anh), Thom Haye và Ragnar Oratmangoen (Heerenveen, Hà Lan) đều có chiều cao, cân nặng rất ấn tượng.

Thực ra dư luận Indonesia cũng không ủng hộ chuyện đội tuyển nước mình dựa vào ngoại lực và nhập tịch ồ ạt nhiều quá. Tuy nhiên, vì sự sống còn cho mục tiêu nóng của tuyển Indonesia tại bảng F phải vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 mà nếu dựa vào “nội lực” thì không yên tâm nên buộc HLV Shin Tae-yong phải làm thế và được lãnh đạo LĐBĐ Indonesia ủng hộ.

Nói về đội tuyển Indonesia bây giờ khác trước đây rất nhiều bởi chiến dịch nhập tịch, trung vệ Duy Mạnh của đội tuyển VN đã dí dỏm nói rằng: “Trước thông tin Indonesia có đủ một đội hình cầu thủ “ngoại” gốc Hà Lan, chúng tôi hay đùa với nhau là không biết sắp tới mình đá với đội Indonesia hay đội Hà Lan nữa?” (cười).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.